Syria bị liên quân Mỹ không kích, 60 thường dân thiệt mạng

Ảnh minh họa: SANA
Ảnh minh họa: SANA
TPO - Tờ SANA của Syria hôm nay đưa tin ít nhất 60 thường dân nước này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích được tiến hành bởi liên quân do Mỹ đứng đầu.

Theo SANA, liên quân do Mỹ dẫn đầu hôm nay, 1/8 đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một số khu vực thuộc tỉnh Deir Ez-Zour (Syria).

Mục tiêu của cuộc tấn công là một số làng mạc thuộc vùng nông thôn phía đông Deir al-Zour. 

Ít nhất 60 dân thường Syria đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em). Nhiều ngôi nhà cũng bị hư hỏng nặng do trúng bom từ chiến đấu cơ của liên quân.

Cuộc không kích diễn ra sau chưa đầy 48h kể từ khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công bệnh viện và một câu lạc bộ ở thành phố Bukamal (thuộc Deir al-Zour, Syria), khiến 6 thường dân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo Tân Hoa Xã, liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã liên tục tấn công các căn cứ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bắc Syria kể từ năm 2014.

Bộ Ngoại giao Syria hôm 30/7 đã gửi hai bức thư tới Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để yêu cầu giải thể liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đang hoạt động tại Syria mà không được sự cho phép của Damascus.

“Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiếp tục thực hiện các vụ tàn sát nhằm vào người dân Syria vô tội thông qua các cuộc không kích có hệ thống ở các tỉnh Raqqah, Hasakah, Aleppo và Dayr al-Zawr hằng ngày” - thư viết.

Theo Theo SANA, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.