CNN: Nga - Mỹ khủng hoảng sâu sắc nhất kể từ Chiến tranh Lạnh

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Nga và Mỹ đang càng nhấn sâu hơn vào cuộc khủng hoảng nặng nề nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Trên đây là nhận định của phóng viên chính trị Stephen Collinson trên kênh truyền hình CNN sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật trừng phạt mới và “phản ứng nóng nảy” của Moscow.

“Chính sách đồng thời hòa giải và đối đầu đối với Moscow cùng với cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa Quốc hội và Tổng thống đe dọa tạo ra rắc rối làm tăng nguy cơ sai lầm đối với hai cường quốc hạt nhân”, Collinson viết.

Tuy nhiên, không thể nói chắc rằng Moscow và Washington đang tiến đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, bởi cả hai tổng thống đều tế nhị gợi ý rằng họ muốn “giảm thiểu tác hại”.

Mặc dù ký luật trừng phạt nhưng chính Tổng thống Mỹ Trump thể hiện mình không mong muốn như vậy và bày tỏ hy vọng sớm cải thiện quan hệ với Moscow.

Việc ông Putin công bố trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ trước khi ông Trump ký luật trừng phạt mới là động thái phản ứng với Quốc hội Mỹ chứ không phải với Tổng thống Mỹ.

“Tuyên bố giận dữ nhằm vào ông Trump được phát đi từ ông Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chứ không phải ông Putin cũng có thể có ý nghĩa nào đó”, ông Collinson nhận xét.

“Tuy vậy, sự gia tăng căng thẳng không kiểm soát vẫn còn là mối đe dọa thực sự”, phóng viên CNN nhận định.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.