Cabin cáp treo rơi vì bị cây đè trúng, 7 người chết thảm

Cabin cáp treo rơi xuống đất sau khi bị cây thông đổ đè trúng. Ảnh: EPA
Cabin cáp treo rơi xuống đất sau khi bị cây thông đổ đè trúng. Ảnh: EPA
TPO - Bốn khách du lịch và 3 cư dân địa phương đã tử vong khi cabin cáp treo rơi xuống từ độ cao 30m tại một thị trấn du lịch thuộc vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Theo Daily Mail, vụ tai nạn xảy ra cuối ngày hôm qua, 25/6 tại Gulmarg, tây bắc Srinagar – vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Sĩ quan cảnh sát cao cấp Imtiyaz Hussain cho biết những cơn gió lớn liên tiếp ập đến đã khiến một cây thông “khổng lồ” bật rễ, đè trúng dây cáp treo khiến một cabin rơi xuống đất từ độ cao 30m.

Cabin cáp treo rơi vì bị cây đè trúng, 7 người chết thảm ảnh 1

Khu du lịch nơi chiếc cáp treo gặp nạn. Ảnh: Press Association

Cabin cáp treo rơi vì bị cây đè trúng, 7 người chết thảm ảnh 2

Vụ việc xảy ra vào chiều muộn ngày 25/6. Ảnh: AP

Những người thiệt mạng tại chỗ bao gồm 4 du khách (một cặp vợ chồng đến từ New Delhi (Ấn Độ) cùng 2 người con) và 3 cư dân địa phương (trong đó có 2 hướng dẫn viên du lịch).

“Cơ quan chức năng lập tức khôi phục cáp treo và giải cứu khoảng 100 người khác mắc kẹt trong các cabin. Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm dưới đường cáp treo xem có còn thi thể nạn nhân nào nữa không”, ông Hussain cho biết.

Cabin cáp treo rơi vì bị cây đè trúng, 7 người chết thảm ảnh 3

Các du khách hoảng loạn sau khi được giải cứu. Ảnh: EPA

Cabin cáp treo rơi vì bị cây đè trúng, 7 người chết thảm ảnh 4

Ảnh: EPA

Cabin cáp treo rơi vì bị cây đè trúng, 7 người chết thảm ảnh 5

Quân đội cung cấp bữa ăn tạm thời cho các du khách vừa được giải cứu. Ảnh: EPA

Cabin cáp treo rơi vì bị cây đè trúng, 7 người chết thảm ảnh 6

Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm dưới chân cáp treo. Ảnh: AP

Vụ tai nạn cũng khiến 4 người khác bị thương, trong đó có 1 người đang nguy kịch.

Theo The Guardian, tuyến cáp treo này được sử dụng để chuyên chở khách du lịch trên dãy núi Pirpanjal (phía Tây dãy Himalaya). Đây là vụ tai nạn đầu tiên xảy ra trên tuyến cáp treo này trong 18 năm hoạt động.

Khu vực nơi xảy ra tai nạn là một khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng dành cho khách du lịch Ấn Độ và nước ngoài.

Theo Theo Daily Mail, The Guardian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.