Hải quân Nga lên kế hoạch chế tạo tàu sân bay mới

Mô hình dự án 23000E 'Shtorm', thiết kế tàu sân bay tương lai của Nga. Ảnh: Sputnik News
Mô hình dự án 23000E 'Shtorm', thiết kế tàu sân bay tương lai của Nga. Ảnh: Sputnik News
TPO - Tờ Sputnik News dẫn lời ông Viktor Bursuk - Phó Tư lệnh Hải quân Nga cho biết quân đội nước này có kế hoạch xây dựng một tàu sân bay mới để “sánh đôi” cùng tàu Đô đốc Kuznetsov.

Thông tin trên được ông Viktor Bursuk tuyên bố hôm nay, 28/6 tại triển lãm phòng vệ biển quốc tế International Maritime Defense Show diễn ra tại St. Petersburg (Nga).

Theo ông Bursuk, Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov đã đệ trình mô hình tàu sân bay để các cơ quan chức năng xem xét.

Ngoài ra, việc hiện đại hóa tàu Đô đốc Kuznetsov – tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga cũng sẽ bắt đầu vào năm 2018.

Trước đó, vào tháng 10/2016, tàu Đô đốc Kuznetsov đã dẫn đầu một nhóm tàu chiến Nga (gồm tàu tuần dương Pyotr Veliky, tàu chống ngầm Severomorsk và Phó Đô đốc Kulakov, tàu hộ tống Admiral Grigorovich) triển khai hoạt động kéo dài 3 tháng trên biển Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ quân đội Nga ở Syria.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG