'Hoa hậu bị trao nhầm vương miện' hẹn hò triệu phú U50

Ariadna Gutierrez mặc bikini hồng, thư giãn bên bờ biển Miami, Florida (Mỹ) cùng triệu phú Italy - Gianluca Vacchi.
'Hoa hậu bị trao nhầm vương miện' hẹn hò triệu phú U50 ảnh 1

Ngày 4/7, Ariadna Gutierrez bị bắt gặp đi nghỉ cùng triệu phú Gianluca Vacchi.

'Hoa hậu bị trao nhầm vương miện' hẹn hò triệu phú U50 ảnh 2

Á hậu Hoàn vũ 2015 nằm tắm nắng cạnh người tình tỷ phú.

'Hoa hậu bị trao nhầm vương miện' hẹn hò triệu phú U50 ảnh 3

Bạn trai của á hậu năm nay 49 tuổi, sở hữu khối tài sản 450 triệu USD. Gianluca Vacchi kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có đồng hồ và kính mát.

'Hoa hậu bị trao nhầm vương miện' hẹn hò triệu phú U50 ảnh 4

Ông nổi tiếng với phong cách sống xa hoa và gu thời trang cá tính. Ngoài ra, triệu phú Italy cũng là tay chơi vung tiền cho nhiều người đẹp. Gianluca Vacchi quen biết nhiều ngôi sao và thân thiết diễn viên Zac Efron.

'Hoa hậu bị trao nhầm vương miện' hẹn hò triệu phú U50 ảnh 5

Kể từ sau vụ việc trao nhầm vương miện tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Ariadna Gutierrez nhận được nhiều lời mời quảng cáo, đóng phim và trở thành á hậu được săn đón nhiều nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Cô tham gia phim xXx: Return of Xander Cage cùng Vin Diesel.

'Hoa hậu bị trao nhầm vương miện' hẹn hò triệu phú U50 ảnh 6

Ariadna Gutierrez sinh năm 1993 tại Colombia. Cô là MC, người mẫu thời trang và giành ngôi Hoa hậu Colombia năm 2014. Người đẹp 23 tuổi cao 1,8m với số đo ba vòng 88-60-90 cm.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.