Chuyên gia tin U22 Việt Nam sẽ vào bán kết SEA Games 29

Chuyên gia Việt tin U22 Việt Nam sẽ vào bán kết SEA Games 29. Ảnh: Vnexpress
Chuyên gia Việt tin U22 Việt Nam sẽ vào bán kết SEA Games 29. Ảnh: Vnexpress
TPO - Giới chuyên gia Việt Nam chung quan điểm, dù rơi vào bảng đấu không “dễ thở” nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng đủ khả năng giành vé vào Bán kết SEA Games 29.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 29 diễn ra sáng nay 8/7, Việt Nam rơi vào bảng B gồm 6 đội: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Timor Leste. Bảng A gồm 5 đội: chủ nhà Malaysia, Singapore, Myanmar, Lào và Brunei.

Nhận xét về bảng B của Việt Nam HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) cho biết, Thái Lan và Indonesia sẽ là hai đối thủ lớn nhất. Ngoài ra, thầy trò HLV Hữu Thắng cũng cần cẩn trọng khi gặp Philippines.

“Tại bảng A, Thái Lan có nhiều cơ hội để giành tấm vé đầu tiên. Suất còn lại vào Bán kết sẽ là cuộc cạnh tranh của Việt Nam với Indonesia, Philippines. Chúng ta vì vậy cần có chiến thuật thích hợp”-HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Trước thềm SEA Games 29, khá nhiều ý kiến lo ngại hàng tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam đang thiếu một trung phong thực thụ.

Trong số 4 tiền đạo được triệu tập hôm 3/7 vừa qua, gồm Hồ Tuấn Tài (SLNA), Đức Chinh (Đà Nẵng), Công Phượng (HAGL) và Thanh Bình (FLC Thanh Hoá), HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng về lối chơi, Đức Chinh và Tuấn Tài thích hợp nhất với vị trí này.

“Công Phượng có chuyên môn tốt nhưng lối chơi của cậu ấy thích hợp đá lùi phía sau. Theo tôi nếu Công Phượng chơi đơn giản hơn, cậu ấy sẽ phát huy được tốt những phẩm chất cá nhân”-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Ông Phúc nhấn mạnh vào khâu chuẩn bị thể lực của U22 Việt Nam, do việc phải thi đấu nhiều hơn 1 trận so với các đội bảng A.

Theo HLV Phan Thanh Hùng (Quảng Ninh), đội tuyển U22 Việt Nam có nhiều cơ hội để giành vé đi tiếp. Ông Hùng phân tích, đội hình tuyển U22 Việt Nam hiện tại gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở V-League. Bên cạnh đó, một số có kinh nghiệm thi đấu quốc tế khá nhiều, như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Chính vì vậy khi đối đầu với các đối thủ ở SEA Games, tuyển U22 chỉ cần tự tin, cơ hội chiến thắng là rất lớn.

“Còn việc chúng ta ở bảng A hay bảng B, tôi nghĩ rằng không quá đáng lưu tâm. Các đội ở bảng A thực lực cũng không khác biệt nhau là bao nhiều. Không gặp sớm thì gặp muộn, chúng ta sẽ phải đối đầu với họ khi vào Bán kết”-HLV Phan Thanh Hùng nói.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, U22 Việt Nam không may mắn khi rơi vào bảng đấu có cả đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Theo ông Đoàn Minh Xương, Thái Lan nhiều cơ hội giành vé đi tiếp, suất vào Bán kết thứ 2 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam với Indonesia, Philippines. 

MỚI - NÓNG