Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường

TPO - Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, Mỹ - Hàn diễn tập ném bom, Washing yêu cầu Moscow đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở San Francisco, Trung - Ấn bất ngờ rút quân khỏi biên giới... là những thông tin quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường ảnh 1

Sáng 29/8, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 về phía biển Nhật Bản. Tên lửa lên tới độ cao 550km, bay xa 2.700km qua không phận Nhật Bản và rơi xuống Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, một tên lửa của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng với vụ phóng tên lửa nói trên, đồng thời gọi đây là “khúc dạo đầu” nhằm kiềm chế đảo Guam, một vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương, nơi có một căn cứ quân sự của Mỹ. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường ảnh 2

Bão Harvey bắt đầu đổ bộ bang Texas từ cuối ngày 25/8 với mưa lớn và gió mạnh. Đây được cho là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Texas trong vòng 50 năm qua. Bang Texas đã rơi vào cảnh ngập lụt kéo dài nhiều ngày. Sau thời gian ngắn rời khỏi đất liền, đến ngày 30/8, bão Harvey đã quay trở lại miền Nam nước Mỹ, khu vực giáp ranh hai bang Texas và Louisiana. Có khoảng 779.000 cư dân Texas đã được lệnh phải di tản khỏi nhà, và 980.000 người khác đã tự nguyện tìm đến chỗ trú ẩn. Ước tính có 44 người chết và khoảng 19 người mất tích tại 6 quận ở thành phố Houston và khu vực lân cận. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường ảnh 3

Ngày 29/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới bang Texas để thị sát tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai. Tại đây, ông Trump kêu gọi những người dân Mỹ và các tổ chức quyên góp ủng hộ nỗ lực phục hồi của Texas. Ông có kế hoạch quay trở lại Texas trong ngày 2/9. Vài ngày sau đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo Tổng thống Donald Trump và phu nhân cam kết quyên góp 1 triệu USD tiền cá nhân cho các nạn nhân bão Harvey. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường ảnh 4

Hôm 31/8, Mỹ đã điều hai máy bay ném bom tầm xa B-1B từ đảo Guam và bốn tiêm kích tàng hình F-35B từ Nhật Bản đến bán đảo Triều Tiên để tham gia bay huấn luyện cùng một phi đội gồm bốn chiếc tiêm kích F-15K của Hàn Quốc. Cuộc tập luyện diễn ra ngày sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc chính thức kết thúc cuộc tập trận chung cực lớn kéo dài 11 ngày có tên "Người Bảo vệ Tự do Ulchi" ("Ulchi Freedom Guardian - UFG). Các máy bay chiến đấu diễn tập rải bom MK-84, MK-82 và GBU-32 tại khu vực Pilseung (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, gần biên giới Triều Tiên) nhằm vào mục tiêu giả định là những cơ sở vật chất trọng yếu của Triều Tiên. Ảnh: AP

Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường ảnh 5

Nhằm đáp trả việc Điện Kremlin yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga, ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở San Francisco cùng 2 cơ sở Thương vụ Washington và New York. Ngoài ra, số lượng nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington và Tổng lãnh sự quán tại New York cũng bị yêu cầu giảm xuống. Phản ứng trước động thái trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ lấy làm tiếc về tình trạng "căng thẳng leo thang không phải do Nga khơi mào". Ông Lavrov khẳng định Moskva sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những động thái của Mỹ, sau đó sẽ có phản ứng. Ảnh: Reuters

Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường ảnh 6

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 28/8 ra thông cáo báo chí nói rằng, hai nước đã đồng ý nhanh chóng rút quân khỏi khu vực đối đầu trên vùng cao nguyên Doklam thuộc dãy Himalaya và đang tiến hành hoạt động này. “Trong những tuần qua, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn duy trì trao đổi ngoại giao về vụ việc ở Doklam. Trong các cuộc trao đổi, chúng tôi đã thể hiện quan điểm của mình và chuyển tải mối quan tâm cũng như lợi ích của chúng tôi”, tuyên bố viết. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, quân Ấn Độ đã rút về phía biên giới nước họ và quân Trung Quốc vẫn tiếp tục tuần tra ở vùng Doklam. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường ảnh 7

Ngày 30/8, hơn 2 triệu người Hồi giáo trên khắp thế giới đã đổ về Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia để tham dự lễ hành hương, kéo dài 5 ngày. Đa số người hành hương đến từ Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới. Cuộc hành hương năm nay diễn ra trong bối cảnh Vùng Vịnh đang ở trong cuộc khủng hoảng chính trị và sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Những người hành hương dòng Shiite ở Iran, nhóm đối lập trong khu vực với người Hồi giáo Sunni ở Saudi Arabia, cũng trở lại cuộc hành hương năm nay. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường ảnh 8 Ngày 30/8, cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) cho biết một tàu chiến của nước này đã bắn hạ thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong một bài thử nghiệm diễn ra ở ngoài khơi quần đảo Hawaii. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết sẽ tiến hành thêm nhiều vụ thử tên lửa tại Thái Bình Dương. MDA cho hay tàu USS John Paul Jones đã phát hiện và theo dõi một tên lửa phóng đi từ một cơ sở thử nghiệm tên lửa trên đảo Kauai. Sau đó, tàu USS John Paul Jones đã sử dụng tên lửa SM-6 để tiêu diệt tên lửa nói trên. Đây là lần thứ 2 tên lửa SM-6 đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong một bài thử nghiệm. Ảnh: MDA
Thế giới tuần qua: Nga - Mỹ xung đột, Triều Tiên diễn biến khó lường ảnh 9

Ngày 29/8, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố Bộ Ngoại giao nước này đang đề nghị sự hợp tác với 6 quốc gia thông qua các kênh ngoại giao (bao gồm Campuchia, Myanmar, Việt Nam, Singapore, Lào và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) và rà sát các cửa khẩu xuất nhập cảnh ở biên giới Thái Lan để truy tìm bà Yingluck. Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan cho biết cơ quan này cũng đã liên hệ với Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) để đề nghị trợ giúp, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi. Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi bà Yingluck bất ngờ biến mất ngay trước phiên tòa tuyên án ngày 25/8. Hành tung của cựu Thủ tướng Thái Lan đến thời điểm này vẫn là một bí ẩn. Ảnh: Bangkok Post

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.