Mỹ-Hàn xóa bỏ giới hạn trọng lượng đầu đạn tên lửa, lời cảnh báo tới Triều Tiên

Ảnh: Newsweek
Ảnh: Newsweek
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã đạt được đồng thuận về xóa bỏ giới hạn đối với trọng lượng đầu đạn tên lửa của quân đội Hàn Quốc.

Đồng thuận quan trọng trên đạt được tại cuộc điện đàm kéo dài 40 phút giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in vào đêm qua 4/9.

Theo đó, Washington nhất trí xóa bỏ giới hạn đối với trọng lượng đầu đạn tên lửa của quân đội Hàn Quốc, được quy định trong Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Mỹ - Mỹ.

Việc Washington “bật đèn xanh” sẽ cho phép Seoul có thể phát triển các loại tên lửa hạng nặng, có thể tấn công vào những boongke kiên cố nhất của Triều Tiên.

Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Moon Jae-in cũng cam kết đẩy nhanh quá trình hoàn thiện quy trình trong nước về việc triển khai tạm thời bốn bệ phóng còn lại của tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định cam kết hỗ trợ Seoul trong trường hợp an ninh Hàn Quốc bị đe dọa.

Theo Theo NHK, RT, KBS
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.