Triều Tiên phản ứng ra sao khi Trump đe dọa ‘hủy diệt’?

TPO - Trước lời đe dọa sẽ “hủy diệt” hoàn toàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc, truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả bằng “tấn công hạt nhân thảm khốc”, đẩy Mỹ vào “sự diệt vong cuối cùng”.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/9 tuyên bố, Mỹ sẽ đối mặt với “cuộc tấn công hạt nhân khủng khiếp và thảm khốc”, đẩy Mỹ vào “sự diệt vong cuối cùng” nếu Washington tham gia vào cuộc chiến tranh chống lại Bình Nhưỡng.

KCNA cũng lưu ý, Mỹ đang chuẩn bị một “nghị quyết trừng phạt” tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như một phần của mối đe dọa quân sự chưa từng có, cũng như các lệnh trừng phạt và phong tỏa để phá hủy CHDCND Triều Tiên.

Hãng thông tấn nói thêm, việc Mỹ gọi các động thái hạt nhân của Bình Nhưỡng là “mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình” là logic “ngớ ngẩn”, đồng thời thách thức, Chủ tịch Kim Jong-un và quân đội Triều Tiên “không sợ bất kỳ lệnh trừng phạt, áp lực hay cuộc chiến nào”.

Đây là phản ứng chính thức thứ hai của chính quyền Bình Nhưỡng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ “hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên”.

Triều Tiên phản ứng ra sao khi Trump đe dọa ‘hủy diệt’? ảnh 2 Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho cũng đã bình luận về phát ngôn của Trump trong cuộc gặp phóng viên trước một khách sạn gần trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

Ông Ri cùng những ngôn từ khiếm nhã để nói về lãnh đạo nước Mỹ và nhấn mạnh, dù Trump nói gì đi nữa thì Triều Tiên vẫn tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đặt ra từ lâu nay.

Theo Reuters, ông Ri sẽ phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Sáu (22/9).

Sputnik sau đó dẫn lời ông Andrew Scobel, chuyên gia phân tích chính trị quốc tế, nhận định, các tuyên bố của chính quyền Kim Jong-un luôn cho thấy sự giận dữ, đe dọa và cường điệu hóa.

Theo ông Scobel, các bản tin của Triều Tiên mang tính tuyên truyền, trên thực tế không mang lại mối đe dọa thực sự nào.

Theo Theo Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.