Hai tàu Hải quân Ấn Độ ghé thăm cảng Hải Phòng

Hai tàu Hải quân Ấn Độ ghé thăm cảng Hải Phòng
TPO - Sáng 23/9, Sở Ngoại vụ Hải Phòng phối hợp với Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang TP đã tổ chức lễ đón 2 tàu Hải quân Ấn Độ.

Hai tàu Hải quân Ấn Độ INS SATPURA và INS KADMATT với 65 sĩ quan và 580 thuỷ thủ đã cập cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng) bắt đầu chuyến thăm thiện chí tại thành phố Cảng từ 23-27/9. Tàu INS SATPURA do đại tá Rahul Shankar làm thuyền trưởng, tàu INS KADMATT do trung tá Nithin Cariappa làm thuyền trưởng. 

Hai tàu Hải quân Ấn Độ ghé thăm cảng Hải Phòng ảnh 1
Chuyến thăm của hai tàu Hải quân Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng hải quân nói riêng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy hai tàu Hải quân sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Bộ tư lệnh Hải quân, phối hợp với Hải quân Việt Nam tổ chức huấn luyện chung về vận động đội hình trên biển, giao lưu thể thao với các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.
Hai tàu Hải quân Ấn Độ ghé thăm cảng Hải Phòng ảnh 2
Hai tàu Hải quân Ấn Độ ghé thăm cảng Hải Phòng ảnh 3
Hai tàu Hải quân Ấn Độ ghé thăm cảng Hải Phòng ảnh 4
Đại tá Rahul Shankar, Thuyền trưởng tàu SATPURA, Trưởng đoàn, cho biết ngoài huấn luyện chung, lực lượng hải quân hai nước sẽ huấn luyện cứu hộ cứu nạn, đào tạo sửa chữa, hậu cần… Đại tá Rahul Shankar đánh giá chuyến thăm lần này sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hợp tác quốc phòng toàn diện của hai nước, nỗ lực gìn giữ hoà bình. 
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.