Ông Nguyễn Bá Cảnh làm Phó Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh (giữa) làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.
Ông Nguyễn Bá Cảnh (giữa) làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Ngày 16/8, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định phân công nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.

Theo quyết định của Ban Tổ chức Thành ủy, ông Nguyễn Bá Cảnh thôi giữ chức danh Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ mới là Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Trần Đình Hồng khẳng định, ông Nguyễn Bá Cảnh là một cán bộ trẻ, có năng lực, trưởng thành từ phong trào và kinh qua nhiều vị trí công tác tại Thành Đoàn Đà Nẵng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ông cũng tin tưởng đồng chí Nguyễn Bá Cảnh sẽ phát huy năng lực và trình độ, tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố ở vị trí công tác mới.

Ông Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983, quê quán xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), là con trai của cố Trưởng ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng chuyên ngành Kinh tế; có bằng Thạc sĩ Quản trị Quốc tế, cao cấp lý luận chính trị…Trước khi nhận nhiệm vụ mới tại Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Cảnh đang là Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng và trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. 

MỚI - NÓNG