Philippines khẳng định đăng cai tổ chức SEA Games 2019

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hồi tháng trước tuyên bố không tổ chức SEA Games để dành kinh phí tái thiết thành phố Marawi
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hồi tháng trước tuyên bố không tổ chức SEA Games để dành kinh phí tái thiết thành phố Marawi
TPO - Philippines chiều nay (18/8) xác nhận sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 2019, sau tuyên bố không tổ chức SEA Games của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hồi tháng trước.

Chủ tịch danh dự Liên đoàn thể thao SEA Games, ông Jose Conjuango Jr, đã lên tiếng khẳng định rằng Philippines sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 2019, sau buổi họp của hội đồng thể thao Đông Nam Á tại khách sạn Mandarin Oriental tại Kuala Lumpur hôm nay.

"Vài ngày trước khi lên đường tới Kuala Lumpur, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ với một số quan chức chính phủ Philippines, trong đó có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Alan Peter Cayetano. Trong cuộc gặp đó, chúng tôi đã đi đến thống nhất rằng Philippines sẽ tổ chức SEA Games 2019", ông Jose Conjuango Jr cho biết.

Một chi tiết đáng lưu tâm là trái với tuyên bố hôm nay, một thành viên của Uỷ ban Olympic Philippines hôm qua vẫn xác nhận nước này không tổ chức SEA Games tới theo như tuyên bố của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Hồi tháng trước, Manila tuyên bố không có ý định tổ chức đại hội thể thao khu vực do nguồn kinh phí dự định bố trí cho việc tổ chức SEA Games 2019 sẽ được chuyển sang phục vụ cho công tác tái thiết Marawi, thành phố miền nam Philippines bị phá huỷ bởi cuộc giao tranh giữa quân đội Philippines với lực lượng phiến quân.

 
Philippines khẳng định đăng cai tổ chức SEA Games 2019 ảnh 1
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.