Chi tiết tuyên bố từ chức của HLV Hữu Thắng

HLV Nguyễn Hữu Thắng: Tôi từ chức!
HLV Nguyễn Hữu Thắng: Tôi từ chức!
TPO - Chiều 24/8, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã xin từ chức HLV trưởng các ĐTQG sau trận thua 0-3 của U22 Việt Nam trước Thái Lan. Trả lời phỏng vấn, nhà cầm quân họ Nguyễn đã lý giải về quyết định của mình.

+ Ông cảm nhận như thế nào về trận đấu này?

-Tôi nghĩ Thái Lan giành vé vào vòng sau là chính xác.

+ Ông đánh giá ra sao về sự thể hiện của thủ môn Phí Minh Long ở trận đấu hôm nay?

-Tôi nghĩ đó là lỗi của tôi. Tôi đã không làm cho các cầu thủ giữ được cái đầu lạnh.

+ Nếu Công Phượng đá thành công tình huống phạt đền, ông nghĩ tình thế có thể thay đổi?

-Tất nhiên nếu Công Phượng ghi bàn đó, chúng ta có cơ hội gỡ hoà, vì khi đó tinh thần các cầu thủ sẽ lên. Nhưng làm thế nào được, bóng đá có lúc có những chuyện rất đáng tiếc. Không thể có gì để nói nhiều hơn về tình huống này.

+ Giữa trận đấu giữa Việt Nam với Indonesia và trận đấu hôm nay, trận nào khiến ông tiếc hơn?

-Nếu trận đấu với Indonesia chúng ta ghi được bàn thắng thì hôm nay đã không ở tình thế như thế này. Tất nhiên tôi rất tiếc trận đấu đó.

+ Trước trận đấu này các học trò của ông có chịu sức ép nào không?

-Tôi nghĩ sức ép đầu tiên các cầu thủ của tôi phải chịu là dư luận. Ở trận Indonesia phút cuối chúng ta không có được bàn thắng và dư luận trái chiều đã gây sức ép rất nhiều. Tôi và BHL đã họp, xem lại băng hình và bàn mọi cách để giải toả sức ép cho cầu thủ. Chúng tôi đã nói với các cầu thủ rằng sức ép dư luận là chính đáng nhưng chúng ta cần bỏ lại sau lưng. Nhưng rất tiếc trận đấu đã không diễn ra như chúng ta dự đoán.

+ Ông nghĩ thế nào về tình huống dẫn tới bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam?

-Tôi lại nghĩ tới một trọng tài nữa người Trung Quốc. Trước trận đấu, tôi đã cảm nghĩ như vậy, nhưng rất tiếc ở tình huống mang tính 50-50 như, nhưng trọng tài đã không ngần ngại thổi phạt gián tiếp rất nguy hiểm cho Việt Nam trong vòng cấm. Trong tình huống đó, trọng tài nhận định pha chích bóng của Văn Hậu là chuyền về, nhưng chúng ta có thể nói đó chỉ là pha tranh cướp.

+ Thái Lan chơi tốt hơn hay chúng ta đã có một trận đấu tồi?

-Thứ nhất là Thái Lan đã chơi tốt hơn chúng ta, phải nhìn nhận vấn đề như vậy. Hôm nay chúng ta thực sự chơi dưới sức mình. Nếu như trọng tài không phạt quả đầu tiên, kết thúc hiệp 1 chúng ta sẽ lấy lại thế trận trong hiệp 2. Nhưng bóng đá có những cái cay nghiệt ngoài dự đoán của tôi.

+ Theo ông đâu là nguyên nhân dẫn tới thất bại của U22 Việt Nam?

-Nguyên nhân đầu tiên là do tôi. Tôi đã không làm tốt việc giải toả sức ép cho cầu thủ. Liệu pháp tâm lý của tôi và BHL chưa đủ để các cầu thủ có thể chơi thoải mái sau trận gặp Indonesia. Đó là lý do khiến họ vào trận nặng nề.

+ Với thất bại này, ông liệu có nghĩ đến việc từ chức?

-Thứ nhất với tư cách HLV trưởng, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của đội bóng. Tôi thay mặt BHL gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người hâm mộ. Họ đã dành nhiều kỳ vọng cho đội và vào kỳ SEA Games này, Tất cả đã dồn hết cho đội tuyển U22, từ tình cảm tới sự hỗ trợ. Ngay lập tức sau đây, tôi sẽ từ chức HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam. Tôi chỉ mong dư luận và giới truyền thông chia sẻ, không chỉ trích các cầu thủ của tôi. Họ đã nỗ lực hết khả năng. 

Đây không phải quyết định vội vàng. Với việc đội ra về như vậy, tôi nên từ chức để HLV khác tốt hơn lên dẫn dắt ĐTQG, đưa bóng đá Việt Nam phát triển hơn.

Chi tiết tuyên bố từ chức của HLV Hữu Thắng ảnh 4
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.