VFF chưa có kế hoạch làm việc với HLV Hữu Thắng

HLV Hữu Thắng từ chức, ai sẽ lên thay?
HLV Hữu Thắng từ chức, ai sẽ lên thay?
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chờ ý kiến của Thường trực trước khi làm việc với HLV Hữu Thắng. Trước đó, nhà cầm quân này đã tuyên bố từ chức vì kết quả thi đấu không thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games.

Ngay sau trận thua Thái Lan 0-3 ở vòng bảng SEA Games 29 hôm 24/8, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức. Tuy nhiên, hợp đồng ông Thắng ký với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thời hạn tới tận tháng 3/2018. Chính vì vậy cho dù chấp thuận để HLV Hữu Thắng từ chức, VFF và ông Thắng cũng sẽ phải ngồi lại với nhau để bàn bạc, thống nhất các điều khoản liên quan. Dĩ nhiên do HLV Hữu Thắng tự nguyện rút lui, công việc này cũng sẽ không tốn nhiều thời gian và phức tạp. Trả lời Tiền Phong, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, hiện do đội U22 Việt Nam và HLV Hữu Thắng chưa về nước, nên VFF cũng chờ ý kiến Thường trực trước khi tiến hành làm việc. “Chúng tôi cũng muốn anh Thắng có thời gian nghỉ ngơi. U22 Việt Nam và anh Thắng đã phải vất vả thời gian rất lâu, cũng cần có thời gian với gia đình”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Theo kế hoạch trong ngày hôm nay, HLV Hữu Thắng và U22 Việt Nam sẽ trở về Tp Hồ Chí Minh. Đội dự kiến đặt chân tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào 18h45.

Trước mắt trong kế hoạch ban đầu, HLV Hữu Thắng sẽ còn trận đấu với đội tuyển Việt Nam, gặp Campuchia tại Asian Cup ngày 5/9. Tuy nhiên với tâm trạng hiện tại, rất ít khả năng ông Thắng tiếp tục công việc trên, và VFF hẳn cũng không ép. Theo TTK Lê Hoài Anh, dự kiến sau khi về nước, các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi một thời gian. Những người được gọi vào đội tuyển sẽ tập trung lại tại Tp Hồ Chí Minh. Đội lên đường sang Campuchia ngày 2/9.

Hiện, đã có một số cái tên được nhắc tới như ứng viên tạm thời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trận đấu trên, trong trường hợp HLV Hữu Thắng được nghỉ ngơi. Trong số này có HLV Hoàng Anh Tuấn của đội U19 hoặc đương kim HLV trưởng tuyển nữ Mai Đức Chung.

12h30 hôm nay, U22 Việt Nam sẽ rời Berjaya Times Square, lên đường ra sân bay để về Việt Nam.

VFF chưa có kế hoạch làm việc với HLV Hữu Thắng ảnh 4
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.