Tin nóng SEA Games 29: Việt Nam chạm mốc 50 HCV

Đội tiếp sức nam Việt Nam giành HCV nội dung cạy 4x400m nữ.
Đội tiếp sức nam Việt Nam giành HCV nội dung cạy 4x400m nữ.
TPO - Ngày 26/8, với 7 chiếc HCV từ điền kinh, taekwondo, bơi và bóng bàn, đoàn thể thao Việt Nam đã chạm mốc 50 HCV tại SEa Games 29. Chỉ tiêu mà đoàn đặt ra cho đại hội lần này là đoạt từ 49 đến 59 HCV.

Tâm điểm của sự chú ý trong ngày hôm qua tiếp tục đổ dồn về Cung thể thao dưới nước Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, khi các lượt thi đấu chung kết cuối cùng của môn bơi và điền kinh diễn ra tại đây. 

Điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định sự thống trị ở khu vực khi mang về thêm 3 tấm HCV, nâng tổng số HCV của đội tuyển lên con số 17, gấp đôi so với đoàn thể thao đứng thứ 2 ở môn này là Thái Lan.

VĐV Trần Thị Yến Hoa là người mang "mở hàng" HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN khi về nhất ở chung kết 100m rào nữ với thành tích 13 giây 40. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm, điền kinh Việt Nam mới lại có vàng ở nội dung này. Trên đường chạy 5.000m, Nguyễn Văn Lai tỏ ra quá mạnh khi "một mình một ngựa" về đích với thời gian 14 phút 55 giây 15. Tin vui lai đến ngay sau đó khi đội tiếp sức gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền giành HCV với thành tích 3 phút 33 giây 38, khép lại kỳ SEA Games thành công đối với điền kinh Việt Nam.

Trên đường đua xanh, "tiểu tiên cá" Ánh viên tiếp tục khẳng định sức mạnh với tấm HCV ở nội dung bơi 200m tự do nữ. Ánh Viên đạt thành tích 1 phút 59 giây 24, phá kỷ lục của chính cô lập được ở kỳ SEA Games trước (1 phút 59 giây 27). Với chiếc HCV thứ 8 này (bốn kỷ lục), Ánh Viên san bằng số huy chương cô giành được tại Singapore cách đây 2 năm. Trước đó, Kình ngư này đã giành HCV ở nội dung 400m bơi hỗn hợp, 50m bơi ngửa nữ, 200 mét bơi cá nhân hỗn hợp, 800 mét bơi tự do, 100m bơi ngửa, 200m bơi ngửa; 400m bơi tự do.

Một bất ngờ lớn cũng xảy ra ở môn bơi lội khi kình ngư trẻ 17 tuổi Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành được HCV ở nội dung 1.500m với thành tích 15 phút 20 giây 10, phá sâu kỷ lục tới hơn 10 giây do đàn anh Lâm Quang Nhật lập ở kỳ SEA Games trước (15 phút 31 giây 03). 

Hai tấm HCV còn lại của Đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm qua đến từ 3 VĐV Liên Thị Tuyết Mai, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lê Kim ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ và đội tuyển Bóng bàn nam ở nội dung đồng đội. Lần đầu tiên sau 8 năm, đội tuyển Bóng bàn Việt Nam mới lại giành được 1 tấm HCV kể từ sau SEA Games năm 2009 tại Lào.

Tính đến cuối ngày 26/8, ngày thi đấu chính thức thứ 7 của SEA Games, đoàn Thể thao Việt Nam đã chạm mốc 51 HCV, trong khi chỉ tiêu mà đoàn đặt ra tại Đại hội lần này là đoạt từ 49 đến 59 HCV, tiếp tục xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, sau đoàn chủ nhà Malaysia với 83 HCV. Trong số những HCV đã có thì điền kinh đóng góp tới 17 chiếc, và 10 chiếc đến từ bơi. Về mặt cá nhân, Ánh Viên đang là VĐV có nhiều HCV nhất với 8 chiếc.

Tin nóng SEA Games 29: Việt Nam chạm mốc 50 HCV ảnh 1
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.