Vì sao HLV Mai Đức Chung bị phản đối khi triệu tập Mạc Hồng Quân?

Mạc Hồng Quân (phải) trông giống cầu thủ hay ngôi sao showbiz?
Mạc Hồng Quân (phải) trông giống cầu thủ hay ngôi sao showbiz?
TPO - Tiền đạo CLB Quảng Ninh từng là học trò “cưng” của HLV Toshiya Miura khi còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Các mùa giải trở lại đây, phong độ Hồng Quân không ổn định.

Mạc Hồng Quân là cái tên gây khá nhiều tranh cãi trong giới bóng đá Việt Nam.

Từ Séc trở về Việt Nam thi đấu cách đây 5 năm, ban đầu Mạc Hồng Quân tạo được ấn tượng khá mạnh. Tiền đạo sinh năm 1992 có thể hình và thể lực tốt, khả năng tì đè và dứt điểm được đánh giá cao. Trong 5 năm ở Việt Nam, Hồng Quân trải qua nhiều đội bóng và hiện đang khoác áo CLB Than Quảng Ninh.

Dưới thời HLV Toshiya Miura, Mạc Hồng Quân rất được trọng dụng, đặc biệt trong màu áo U23 Việt Nam. Tại SEA Games 2015, anh thường xuyên được ông Miura sử dụng ở các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, và đã đóng góp nhiều vào thành tích đoạt HCĐ của đội. Hồng Quân, như giới chuyên môn chỉ ra, là điểm tựa cho Công Phượng toả sáng nhờ thường xuyên di chuyển, quấy rối hàng phòng ngự các đội bóng ở SEA Games, và tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự.

Tuy nhiên, anh bị “chê” khi ở trận đấu quyết định suất vào chung kết của U23 Việt Nam đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. HLV Miura dù vậy vẫn bảo lưu quan điểm sử dụng tiền đạo Quảng Ninh.

Ở V-League các mùa giải trở lại đây, và đặc biệt khi ông Miura ra đi, phong độ của Mạc Hồng Quân sa sút. Lý do có thể là, anh mải mê “chạy theo” các bóng hồng trong giới showbiz. Hồng Quân gặp nhiều đồn đại, yêu người này, thích người kia và nhiều chuyện thị phi khác. Của đáng tội, chân sút Việt kiều lại có vẻ ngoài điển trai, lại đang tuổi ăn chơi. Người ta lâu lâu lại thấy anh đi chơi với cô này, chụp ảnh với người kia.

Trong Lễ công bố danh sách ĐTQG tập trung chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2019, HLV Mai Đức Chung đã bị các thành viên BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chất vấn chuyện này. Ông Phạm Ngọc Viễn, Phó chủ tịch HĐQT VPF thậm chí “đếm” ra ở V-League 2017, Mạc Hồng Quân mới chỉ đá chính 3 trận cho Quảng Ninh, còn lại đều vào sân từ ghế dự bị. Phân trần lại, ông Mai Đức Chung cho biết đã trao đổi với HLV Phan Thanh Hùng của CLB Than Quảng Ninh, và được bảo đảm yên tâm vì “Mạc Hồng Quân gần đây có nhiều tiến bộ”. Ông Chung đồng thời khẳng định, không triệu tập Mạc Hồng Quân vì quan hệ.

HLV Mai Đức Chung là người đã phát hiện và đưa Mạc Hồng Quân từ Cộng hoà Séc về Việt Nam. Cộng với việc anh không thi đấu nổi bật thời gian vừa qua, đây có lẽ là nguyên nhân khiến nhiều người đặt vấn đề khi ông Chung triệu tập Mạc Hồng Quân. 

Vì sao HLV Mai Đức Chung bị phản đối khi triệu tập Mạc Hồng Quân? ảnh 4
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.