Sự trùng hợp bất thường về hai vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên

Chủ tịch Kim Jong-un chưa có ý định từ bỏ tham vọng hạt nhân. Ảnh minh họa
Chủ tịch Kim Jong-un chưa có ý định từ bỏ tham vọng hạt nhân. Ảnh minh họa
TPO - Hai vụ thử nghiệm tên lửa gần đây trong chưa đến 1 tuần của Triều Tiên có sự trùng hợp bất thường liên quan đến phản ứng của nước này đối với các quốc gia đối thủ.

Mỹ, Hàn Quốc từng tuyên bố về các tín hiệu lạc quan đối với Bình Nhưỡng, cũng như kỳ vọng vào một cuộc đối thoại hòa bình nhằm phi hạt nhân hóa trong khu vực, sau khi chính quyền Kim Jong-un chủ động “hạ nhiệt” căng thẳng với tuyên bố hoãn quyết định tấn công đảo Guam của Mỹ.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng liên tục có những động thái khiến sự lạc quan “một cách cẩn trọng” trên biến mất không dấu vết.

Nếu để ý, có thể thấy, Triều Tiên đã có những “cảnh báo trước” sau hai lần thử nghiệm tên lửa mới đây.

Vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết Twitter nhận xét, lãnh đạo Triều Tiên “đã bắt đầu tôn trọng” Mỹ và dự đoán có thể sẽ có “điều gì đó tích cực hơn”, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/8 đăng bài viết chế nhạo Tổng thống Mỹ, cũng như đe dọa “trả đũa” nếu Mỹ-Hàn tiếp tục tập trận chung, theo CNN.

Những tưởng đây là phản ứng “xù lông” của chính quyền Kim Jong-un trên truyền thông. Nhưng ngày 26/8, tức hai ngày sau đó, Bình Nhưỡng tiếp tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Mỹ nhận định, chính quyền của ông Kim phóng thử 3 lửa đạn đạo tầm ngắn xuống vùng biển Nhật Bản, trong đó chỉ có 2 quả thành công. Tuy nhiên, nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc lại cho rằng, đó chỉ là pháo phản lực được phóng từ một bệ phóng đa nòng, với mức độ đe dọa thấp hơn so với tên lửa đạn đạo.

Hôm qua (28/8), tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cũng có bài viết mỉa mai quốc gia đối thủ, lần này hướng về Hàn Quốc.

Theo đó, Bình Nhưỡng cho rằng tuyên bố về “lằn ranh đỏ” mà nước này không được phép vượt quá của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc họp báo ngày 17/8, nhân dịp 100 ngày đầu tiên lên nắm quyền, là “ngớ ngẩn”, “tự phụ”.

Ông Moon từng nói, Hàn Quốc sẽ đáp trả thích đáng nếu nước láng giềng vượt quá “lằn ranh đỏ” để thực hiện thêm một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nữa sau vụ hôm 28/7.

Bài báo trên được đăng khoảng 1 ngày, hôm nay (29/8), Triều Tiên phóng “vật thể bay không xác định”, mà theo các nước là tên lửa đạn đạo tầm trung, vượt qua lãnh thổ Nhật Bản – lần đầu tiên kể từ năm 1998, tạo ra “mối đe dọa nghiêm trọng chưa từng có đối với an ninh quốc gia” theo đánh giá của Thủ tướng Nhật Bản Shizo Abe.

Trong chưa đến 1 tuần, Triều Tiên tiến hành hai vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo và cả hai trường hợp đều có dấu hiệu cảnh báo trước. 

Hàn Quốc dự đoán, chính quyền của ông Kim đang chuẩn bị cho một kế hoạch quân sự “khủng khiếp”, có thể là thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6, Yonhap đưa tin.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.