Ông Trump và Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố trái ngược về Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (phải).
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (phải).
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vấn đề Triều Tiên đã không còn có thể giải quyết bằng đối thoại. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh “Washington chưa từng cạn kiệt giải pháp ngoại giao trong vấn đề Bình Nhưỡng”.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter hôm qua, 30/8, về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Mỹ đã đối thoại với Triều Tiên và đã đáp ứng hành động tống tiền của họ suốt 25 năm. Đối thoại giờ không còn là giải pháp.”

Hiện chưa rõ ông Trump muốn thể hiện thông điệp gì qua cụm từ “tống tiền”, tuy nhiên theo CNN, các đời Tổng thống Mỹ trước đó từng cố gắng xoa dịu căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bằng cách cung cấp các gói thực phẩm và hàng viện trợ cho Bình Nhưỡng.

Đáng chú ý, không lâu sau khi Tổng thống Trump đăng đàn trên Twitter về Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đưa ra một khẳng định hoàn toàn trái ngược trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo.

Ông Mattis nhấn mạnh “Washington chưa từng cạn kiệt giải pháp ngoại giao trong vấn đề Bình Nhưỡng”, và rằng các cơ quan chức năng Mỹ hiện đang tìm cách hợp tác bằng mọi hình thức có thể với Hàn Quốc để cùng nhau chia sẻ trách nhiệm trong việc giải quyết tình hình căng thẳng ở Triều Tiên.

Ông Trump và Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố trái ngược về Triều Tiên ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo (phải) vừa đến Mỹ để tham gia thảo luận với người đồng cấp James Mattis (trái). Ảnh: AFP

Phát biểu này của ông Mattis có phần tương đồng với tuyên bố hôm 27/8 của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Ông Tillerson nói: “Chúng tôi coi cuộc thử nghiệm tên lửa hôm 26/8 của Triều Tiên là một hành động khiêu khích đối với Mỹ và các đồng minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch gây áp lực lên Triều Tiên một các ôn hòa, bàn bạc với các đồng minh và Trung Quốc về việc đưa chính quyền ông Kim Jong-un đến bàn đàm phán.”

Cũng trong ngày 30/8, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) cho biết một tàu chiến của nước này đã bắn hạ thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung trong một bài thử nghiệm diễn ra ở ngoài khơi quần đảo Hawaii.

MDA cho hay tàu USS John Paul Jones đã phát hiện và theo dõi một tên lửa phóng đi từ một cơ sở thử nghiệm tên lửa trên đảo Kauai. Sau đó, tàu USS John Paul Jones phóng tên lửa SM-6 và tiêu diệt thành công mục tiêu.

Ông Trump và Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố trái ngược về Triều Tiên ảnh 2

Hình ảnh cuộc thử nghiệm bắn hạ tên lửa hôm 30/8 của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ. Ảnh: MDA

Tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm qua xác nhận tên lửa đạn tầm trung Hwasong-12 được Bình Nhưỡng phóng hôm 29/8 "bay qua đảo Oshima của Hokkaido và Mũi Erimo của Nhật Bản theo đường bay định sẵn và đáp chính xác xuống vùng biển mục tiêu ở Bắc Thái Bình Dương." Tên lửa này đã di chuyển khoảng 2.700km và đạt độ cao tối đa 550km.

Nguồn: Ruptly 

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các tướng lĩnh quân đội đã trực tiếp theo dõi quá trình phóng Hwasong-12. Chủ tịch Kim gọi đây là "bước đầu tiên trong hoạt động quân sự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở Thái Bình Dương và mở màn cho kế hoạch nhằm vào Guam của Mỹ."

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.