Nga cho không Philippines hàng ngàn khẩu súng AK-100 Kalashnikov

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga sẽ chuyển cho chính quyền Philippines 5.000 khẩu súng trường tấn công Kalashnikov, 1 triệu viên đạn và 20 xe tải quân sự. Số vũ khí này sẽ đến Philippines vào ngày 22/10 tới.
Nga cho không Philippines hàng ngàn khẩu súng AK-100 Kalashnikov ảnh 1

 Ảnh: RIA Novosti

Trên đây là tuyên bố của Carlos Soretta, Đại sứ Philippines tại Nga vào hôm nay 16/10.

“Nga sẽ bàn giao cho Philippines lô vũ khí gồm 5000 khẩu AK-100 Kalashnikov, 1 triệu viên đạn và 20 xe quân sự”, Đại sứ Soretta cho biết.

Theo lời Đại sứ Phlippines, lô vũ khí trên sẽ được chuyển bằng tàu đến Philippines vào ngày 22/10.

Hồi cuối tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết nước này đã gửi tới Nga yêu cầu sơ bộ về việc mua sắm hàng loạt khí tài quan sự mới.

“Chúng tôi đã yêu cầu Bộ Tài chính Philippines giúp lập sơ đồ tài chính cho các hợp đồng có thể ký kết”, Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano nói, đồng thời cho biết thêm, chính quyền Manila không có nhiều nguồn lực để mua vũ khí Nga trong thời gian ngắn, nhưng Philippines sẽ từng bước thực hiện các dự định với Nga.

Manila tin rằng, việc ký kết các hợp đồng vũ khí với Nga sẽ giúp Phlippines tăng cường hệ thống phòng thủ của nước này.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG