Mourinho muốn được tăng lương để tiếp tục gắn bó với MU

Mourinho muốn được tăng lương để tiếp tục gắn bó với MU
José Mourinho đang có ý định ký một hợp đồng mới tại Manchester United, tuy nhiên có vẻ chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ chỉ làm vậy khi được ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" tăng lương, thưởng.

Vào hè 2016, Mourinho tới làm việc tại MU bằng bản hợp đồng ba năm. Trong mùa bóng đầu tiên tại Old Trafford, "người đặc biệt" giúp đội bóng giành được hai danh hiệu, League Cup và Europa League.

Mourinho muốn được tăng lương để tiếp tục gắn bó với MU ảnh 1

Mourinho đang làm tốt công việc tại MU

Được biết mức lương của Mourinho hiện tại khoảng 15 triệu bảng mỗi năm,nhưng dường như con số này chưa làm thỏa mãn nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Theo những tin tức được đăng tải trên Guardian, Mourinho đang muốn được ban lãnh đạo MU tăng lương đồng thời xét tới các khoản thưởng dựa trên thành công và sự tiến bộ mà ông đã mang lại cho "Quỷ đỏ".

MU khởi đầu mùa giải năm nay rất mạnh mẽ, sau giai đoạn đầu mùa đứng đầu bảng hiện tại họ đang đứng thứ hai tại Premier League với hai điểm kém hơn đội đầu bảng Manchester City. Đoàn quân của Mourinho đang đứng đầu bảng Champions League sau hai trận thắng với 6 điểm tối đa, họ cũng còn nguyên cơ hội bảo vệ ngôi vô địch League Cup khi tuần tới làm khách trên sân của Swansea City.

Tới thời điểm này, MU vẫn bất bại, nửa Đỏ thành Mancheseer có phong độ ấn tượng nhất trong bốn năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2013. "Quỷ đỏ" có 4 trận thắng 4-0 ở mùa giải năm nay, mới chỉ phải nhận hai bàn thua ở Premier League. Các học trò của Mourinho có hai chiến thắng 4-1, tại League Cup và Champions League.

Vào chủ nhật vừa qua, Mourinho khiến người hâm mộ MU cũng như ban lãnh đạo của đội bóng này không hài lòng khi nói rằng ông sẽ không kết thúc sự nghiệp tại Old Trafford và ca ngợi PSG.

"Tôi vẫn là huấn luyện viên có tham vọng, với mong muốn thử thách những điều mới mẻ. Chắc chắn tôi sẽ không kết thúc sự nghiệp của mình ở Manchester". Mourinho phát biểu với F1’s Téléfoot. "Tại thời điểm hiện PSG rất đặc biệt. Chất lượng đội hình, hệ thống đào tạo trẻ, tất cả đều rất tuyệt vời".

Trước khi Mourinho tiếp quản tại MU, PSG cũng đã mời mọc huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, nhưng bị từ chối, sau đó đội bóng của thủ đô Paris đã bổ nhiệm Unai Emery. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là chưa đủ tầm để đưa PSG tới đỉnh cao, đặc biệt khi đội bóng này vừa tăng cường một loạt những ngôi sao lớn như Neymar hay Mbappe. Cho nên, vẫn có tin đồn rằng PSG muốn tìm một HLV mới để thay đế Emery.

Mặc dù sự quan tâm liên tục của câu lạc bộ Pháp và sự ngưỡng mộ của HLV người Bồ Đào Nha đối dành cho đội bóng này, tuy nhiên hành động của Mourinho vừa qua chỉ được xem là động thái đánh động tới ban lãnh đạo của "Quỷ đỏ". Theo các nguồn tin thân cận, Mourinho không có ý định rời MU ở thời điểm hiện tại.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG