Bắt giữ sáu nghi can phóng hỏa ôtô chở giám đốc

Bắt giữ sáu nghi can phóng hỏa ôtô chở giám đốc
TPO - Gần hai tuần sau khi phóng hỏa ôtô đang chạy qua tỉnh Hậu Giang khiến giám đốc tử vong, hai người khác bị thương, 6 nghi can bị bắt.

Chiều 17/10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) xác nhận lực lượng phối hợp của C45 cùng công an các địa phương đã bắt giữ 6 nghi can gây ra vụ đốt ôtô vào khuya 4/10 trên quốc lộ 61C, đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

 “Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai. Bước đầu những người bị bắt thừa nhận hành vi của mình và khai nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn” – Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.  

Bắt giữ sáu nghi can phóng hỏa ôtô chở giám đốc ảnh 1 Hiện trường vụ cháy.
Như tin Tiền Phong đã đưa, khoảng 23h ngày 4/10 trên tuyến quốc lộ 61C, đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A, xe ôtô  7 chỗ mang biển số 52P – 0778, lưu thông hướng TP. Cần Thơ – TP. Vị Thanh (Hậu Giang). Khi đến km 12 + 900, chiếc xe này bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe ôtô có 3 người.

Ngày 5/10, bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ cho biết, bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân bị bỏng lửa xăng liên quan đến vụ cháy xe ô tô tại Hậu Giang gồm ông Trần Văn Ri (SN 1943, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh, TP HCM), anh Lại Văn Trung (SN 1982, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu).

Ông Ri bị bỏng 71%, độ, I, II và III tiên lượng nặng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị. Anh Trung bị bỏng 15%, độ I, II. Gia đình cũng xin chuyển anh này về TP. HCM để điều trị. Ngoài 2 trường hợp trên, một nạn nhân nữ là Võ Thị Chiến (42 tuổi, Phó Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản ở huyện Bình Chánh, TP HCM) cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM, ông Ri đã tử vong. Hai bệnh nhân còn lại vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng thuộc các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã xuống Hậu Giang hỗ trợ công tác khám nghiệm, truy xét thủ phạm.

Theo lời các nạn nhân, trước thời điểm ôtô bốc cháy, có nhóm thanh niên chạy xe máy đuổi theo và chặn đầu xe trên quốc lộ 61C. Sau đó, nhóm người này dùng bình xịt hơi cay tấn công những người ngồi trên xe và tưới xăng lên ô tô châm lửa đốt.

Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án giết người và huỷ hoại tài sản, liên quan đến vụ việc trên.

Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người có liên quan.

MỚI - NÓNG