Thủ tướng Nhật Bản ‘kiên quyết xử lý’ Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản ‘kiên quyết xử lý’ Triều Tiên
TPO - Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe và đối tác liên minh Komeito đã giành được 312 ghế, đạt mục tiêu chiếm đa số ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện nước này ngày 22/10. Sau chiến thắng này, ông Abe đã khẳng định nhiệm vụ sắp tới của ông là giải quyết cuộc khủng hoảng với Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản ‘kiên quyết xử lý’ Triều Tiên ảnh 1 Ảnh: BusinessInsider

Theo ông Abe, chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này đã củng cố quyết tâm của ông trong việc “kiên quyết xử lý” Triều Tiên sau khi nước này gần đây tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa chọc giận các quốc gia láng giềng trong khu vực Thái Bình Dương và buộc Liên hợp quốc tăng cường trừng phạt. Ông cho rằng “về điều đó, biện pháp ngoại giao kiên định là cần thiết”.

Trước đó, ông Abe đã kêu gọi tổ chức bầu cử Hạ viện trước thời hạn để tăng cường sứ mệnh của mình trong việc giải quyết những mối hiểm họa đối với Nhật Bản, trong đó có mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trong diễn biến liên quan, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yasutoshi Nishimura ngày 23/10 cho biết Thủ tướng Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm và nhất trí tăng cường gây sức ép đối với Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Abe cũng đã từng kêu gọi quốc tế áp đặt triệt để lệnh trừng phạt Triều Tiên vừa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua nhằm buộc Bình Nhưỡng thay đổi chính sách.

Với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, HĐBA LHQ hôm 11/9 đã thông qua dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên do Mỹ soạn thảo. Lệnh trừng phạt cấm Triều Tiên xuất khẩu hàng may mặc, hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ, khí thiên nhiên hóa lỏng và ngưng tụ, các nước hạn chế thuê lao động Triều Tiên, cho phép kiểm tra tàu nghi chở hàng Triều Tiên bị cấm nhưng trước hết phải được quốc gia sở hữu tàu đó chấp thuận.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.