Marawi sạch bóng phiến quân, binh sĩ Philippines mừng rỡ rút khỏi chiến trường

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines – ông Delfin Lorenzana hôm nay, 23/10 tuyên bố chiến dịch giải phóng thành phố Marawi (đảo Mindanao) khỏi sự chiếm giữ của phiến quân thân IS đã chính thức chấm dứt.

Phát biểu với báo giới hôm nay, 23/10 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) tại thành phố Clark (Philippines), ông Delfin Lorenzana - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines khẳng định chiến dịch giải phóng Marawi khỏi các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã chấm dứt. “Marawi đã sạch bóng phiến quân”, Bộ trưởng Lorenzana nói.

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Eduardo Ano cho biết ít nhất 42 thi thể phiến quân đã được phát hiện hôm nay trong hai tòa nhà và một đền thờ Hồi giáo ở Marawi.

Các phóng viên của Reuters ở Marawi cho biết họ vẫn nghe thấy tiếng súng và tiếng pháo trong sáng nay. Phát ngôn viên quân đội Philippines – Tướng Restituto Padilla cũng khẳng định Marawi chưa im tiếng súng, “nhưng đã không còn phiến quân”.

Ông Padilla cho biết sáu tiểu đoàn của quân đội Philippines sẽ tiếp tục ở lại Marawi để thực hiện “một số chiến dịch quân sự khác”, nhưng từ chối tiết lộ thông tin chi tiết.

Marawi sạch bóng phiến quân, binh sĩ Philippines mừng rỡ rút khỏi chiến trường ảnh 1

Các binh sĩ Philippines ăn mừng chiến thắng trên xe tải khi bắt đầu rút khỏi khu vực giao tranh ở Marawi. Ảnh: AFP

Marawi sạch bóng phiến quân, binh sĩ Philippines mừng rỡ rút khỏi chiến trường ảnh 2 Ảnh: AFP
Marawi sạch bóng phiến quân, binh sĩ Philippines mừng rỡ rút khỏi chiến trường ảnh 3

Quốc kì Philippines tung bay tại Marawi - nơi năm tháng trước còn rợp bóng cờ lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 17/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố Marawi được giải phóng khỏi khủng bố và bắt đầu quá trình tái thiết. Vào thời điểm đó, quân đội Philippines cho biết vẫn còn 20 đến 30 phiến quân đang giữ khoảng 20 con tin tại Marawi và đang chống trả quyết liệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ước tính các hoạt động quân sự tại Marawi đã tiêu tốn khoảng 5 tỷ peso (tương đương 97,5 triệu đô la). Ông Lorenzana cho biết quá trình tái thiết Marawi có thể bắt đầu vào tháng 1/2018 vì hiện vẫn còn nhiều vật liệu nổ sót lại.

Marawi sạch bóng phiến quân, binh sĩ Philippines mừng rỡ rút khỏi chiến trường ảnh 4

Các binh sĩ Philippines trở về căn cứ Không quân Villamor ở thủ đô Manila hôm 20/10 sau nhiều tháng chiến đấu với phiến quân tại Marawi. Ảnh: AFP

Marawi sạch bóng phiến quân, binh sĩ Philippines mừng rỡ rút khỏi chiến trường ảnh 5

Một bé gái hôn bức ảnh của cha khi đang đợi cha cùng các đồng đội trở về từ Marawi. Ảnh: AFP

Marawi sạch bóng phiến quân, binh sĩ Philippines mừng rỡ rút khỏi chiến trường ảnh 6

Người thân chào đón các binh sĩ Philippines trở về từ Marawi. Ảnh: AFP

Marawi sạch bóng phiến quân, binh sĩ Philippines mừng rỡ rút khỏi chiến trường ảnh 7

Ảnh: AFP

Xung đột vũ trang giữa quân đội chính phủ và các chiến binh thân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bao gồm nhóm Maute và nhóm Abu Sayyaf Salafi bùng phát tại Marawi vào ngày 23/5.

75% diện tích Marawi – thành phố 200.000 dân trên đảo Mindanao – đã bị các phần tử Hồi giáo cực đoan chiếm đóng. Những tay súng khủng bố chiếm quyền kiểm soát nhà tù thành phố, thả các tù nhân, san bằng một bệnh viện và chiếm ít nhất ba cây cầu.

Cuộc giao tranh đã khiến tổng cộng 1.131 người thiệt mạng, trong đó có 919 tay súng, 165 binh sĩ và cảnh sát. Hơn 300.000 cư dân đã buộc phải sơ tán. 1.780 con tin bị nhóm phiến quân bắt giữ đã được giải cứu.

Marawi sạch bóng phiến quân, binh sĩ Philippines mừng rỡ rút khỏi chiến trường ảnh 8

Quá trình tái thiết Marawi dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1/2018. Ảnh: AFP

Marawi sạch bóng phiến quân, binh sĩ Philippines mừng rỡ rút khỏi chiến trường ảnh 9

Ảnh: AFP

Xung đột kéo dài suốt 148 ngày qua tại Marawi được coi là cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất xảy ra tại Philippines trong nhiều năm qua. Nhiều người lo ngại rằng với địa hình hiểm trở, hòn đảo Mindanao có thể trở thành “thỏi nam châm” thu hút các chiến binh IS sau khi nhóm phiến quân này bị đánh đuổi khỏi Iraq và Syria.

Theo Theo Reuters, ABC News
MỚI - NÓNG