Hàn Quốc: Triều Tiên gặp trở ngại nếu muốn tiếp tục thử hạt nhân

Hàn Quốc: Triều Tiên gặp trở ngại nếu muốn tiếp tục thử hạt nhân
TPO - Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với những trở ngại lớn nếu muốn tiếp tục thử hạt nhân, bởi đang có những dấu hiệu cho thấy bãi thử Punggye-ri bị thiệt hại nặng nề sau lần thử hạt nhân thứ sáu.

“Vẫn luôn có khả năng Triều Tiên tiến hành thêm các hành động khiêu khích”, một nguồn thạo tin thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định hôm nay, 23/10 theo Yonhap.

“Việc phát triển chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên vẫn đang diễn ra”, nguồn tin này nhấn mạnh.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ Triều Tiên có thể tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ bảy trong tương lai gần hay không, bởi đang có những dấu hiệu cho thấy bãi thử Punggye-ri bị thiệt hại nặng nề sau lần thử hạt nhân thứ sáu hôm 3/9.

“Nếu Triều Tiên tiếp tục cố gắng gửi thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng quốc tế bằng một vụ thử hạt nhân, họ sẽ cần một quả bom mạnh hơn. Để làm được điều đó, Triều Tiên sẽ phải xem xét việc tiếp tục thử nghiệm hạt nhân ở đó (bãi thử Punggye-ri), bao gồm kiểm tra kĩ lưỡng về địa hình.”

Hàn Quốc: Triều Tiên gặp trở ngại nếu muốn tiếp tục thử hạt nhân ảnh 1

Hình ảnh bên phải (được cung cấp bởi trang web 38 North) cho thấy tình trạng sạt lở xảy ra tại bãi thử Punggye-ri sau vụ thử hạt nhân lần sáu. Ảnh: Yonhap

Bãi thử Punggye-ri là địa điểm thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên được biết tới cho đến thời điểm hiện tại. Địa điểm thử nghiệm nằm trong lòng đất, dưới chân núi Mantap.

Hôm 3/9, tại đây đã diễn ra vụ thử hạt nhân lần thứ sáu của chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un. Vụ nổ này có sức công phá ước tính là 250 kiloton (tương đương 250.000 tấn thuốc nổ TNT), mạnh hơn 16-17 lần so với quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) vào năm 1945.

Theo Yonhap, cuộc thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Triều Tiên đã gây ra một loạt các vụ lở đất và các cơn địa chấn ở vùng núi gần bãi thử Punggye-ri, dẫn tới nguy cơ gây sập cửa đường hầm.

Hình ảnh từ vệ tinh thương mại cho thấy những sự cố liên quan đến địa chất thậm chí đã lan tới khu vực bên ngoài bãi thử Punggye-ri.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là bởi việc kích nổ bom nhiệt hạch đã phá vỡ kết cấu địa chất tại Punggye-ri. Giới địa chất học gọi đây là “hội chứng núi mệt mỏi”, khi các vụ nổ hạt nhân làm hư hại các khối đá ngầm và làm cho địa điểm trở nên không ổn định.

Các nhà quan sát cho rằng lãnh đạo Triều Tiên có thể sẽ đưa ra những tuyên bố đáng chú ý về chương trình hạt nhân và tên lửa trong bài phát biểu chào mừng năm mới vào ngày 1/1/2018.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.