Các đội bóng nhà bầu Hiển thống trị V-League

Hà Nội FC (phải) tranh thủ những lần vấp ngã của FLC Thanh Hoá gần đây để cùng người anh em Quảng Nam soán ngôi đầu. Ảnh: VSI.
Hà Nội FC (phải) tranh thủ những lần vấp ngã của FLC Thanh Hoá gần đây để cùng người anh em Quảng Nam soán ngôi đầu. Ảnh: VSI.
TP - Đi sau nhưng về trước, ông bầu Đỗ Quang Hiển cho thấy khả năng làm bóng đá xuất sắc khi các đội bóng liên quan đều đạt thành tích rất cao. Trong gần chục năm trở lại đây, V-League gần như là “đất diễn” riêng của các đội bóng anh em nhà bầu Hiển.

Vòng 21 Toyota V-League, tận dụng cơ hội CLB Hà Nội cầm chân FLC Thanh Hoá 3-3, Quảng Nam đã leo tót lên vị trí đầu bảng khi giành trọn 3 điểm trước Cần Thơ. Một tuần sau đó, tới lượt CLB Hà Nội thắng đậm Cần Thơ 4-0 với thế trận áp đảo trên sân Hàng Đẫy. Cộng với việc FLC Thanh Hoá trắng tay trong chuyến làm khách trước Quảng Ninh, còn Quảng Nam bị HAGL cầm hoà 1-1, đội bóng thủ đô đã lấy lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, cùng được 39 điểm với Quảng Nam nhưng hơn về chỉ số phụ. FLC Thanh Hoá bị đẩy xuống vị trí thứ 3.

Sau trận đấu với Cần Thơ, ông Đỗ Quang Hiển đã đích thân xuống sân, khen ngợi và thưởng “nóng” toàn bộ các thành viên CLB Hà Nội, người 20 triệu, người 40 triệu. Đây là hình ảnh khá quen mắt với giới hâm mộ bóng đá. Từ lâu, việc ông Hiển động viên, uý lạo và cả khen thưởng các cầu thủ của những đội bóng liên quan đã không còn mấy xa lạ.

Tính từ năm 2009 đến nay đã qua 8 mùa bóng, các đội bóng liên quan tới bầu Hiển giành…5 cúp Vô địch V-League. Đó là SHB Đà Nẵng vào các năm 2009 và 2012, CLB Hà Nội vào các năm 2010, 2013 và mới nhất 2016. Xen giữa quãng thời gian trên, chỉ 2 đội bóng ở V-League chen chân vào mạch vô địch của các đội bóng được ông Hiển hỗ trợ là SLNA (năm 2011) và B.Bình Dương (2014, 2015).

Ở những năm không vô địch, các đội bóng của bầu Hiển cũng giành thứ hạng cao trong tốp đầu, chưa kể vô số các cúp khác. Tám năm gần đây, B.Bình Dương có lẽ là đối trọng mạnh nhất với các đội bóng của bầu Hiển, thể hiện qua hai chức vô địch liên tiếp các năm 2014 và 2015. Tuy nhiên từ mùa giải 2016, nguồn đầu tư của đội bóng đất Thủ giảm sút và lập tức, các đội bóng của ông Hiển giành lại vị thế thống trị.

Sau B.Bình Dương, FLC Thanh Hoá từng được chờ đợi có thể giúp V-League trở nên bớt nhàm chán với một nhà tài trợ khá máu lửa, sự cuồng nhiệt từ lực lượng người hâm mộ đông đảo cũng như hỗ trợ của tỉnh. Tuy nhiên cứ đến thời khắc quyết định, đội bóng xứ Thanh lại tỏ ra hụt hơi. Mùa giải năm nay, FLC Thanh Hoá đã dẫn đầu bảng xếp hạng suốt lượt đi cho tới chặng đầu lượt về.

Nhưng càng về cuối, đội bóng của HLV Petrovic lại càng đuối dần, liên tục mất điểm một cách đáng tiếc. Thất bại mới đây trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của Quảng Ninh đã khiến FLC Thanh Hoá “dâng” cả hai vị trí dẫn đầu cho hai đội bóng nhà bầu Hiển. Điều đáng ngại hơn, trận thua này còn có nguy cơ đẩy đội bóng xứ Thanh vào tình trạng căng thẳng cao độ do mối nghi ngờ dồn vào những sai sót cá nhân xảy ra ở hàng phòng ngự. Hôm qua, thậm chí có tin Thanh Hoá đã nhờ cơ quan điều tra vào cuộc để điều tra trận thua này, đến độ sau đó lãnh đạo đội bóng phải lên tiếng bác bỏ.

Bước vào bóng đá sau rất lâu so với những ông bầu khác như bầu Đức, bầu Thắng hay bầu Long…nhưng bầu Hiển lại cho thấy sự xuất sắc hay nói như giới bóng đá là “mát tay” một cách đặc biệt. Ngoài CLB Hà Nội và Quảng Nam đang chễm chệ trên đầu bảng xếp hạng, thì Sài Gòn FC và Đà Nẵng cũng đang ổn định ở tốp giữa của V-League.

Hoạt động đầu tư vào bóng đá, như khẳng định của ông Hiển với các cổ đông ngân hàng SHB, đã đem về “tiền tươi, thóc thật”, với quỹ đất được nhận ở nhiều nơi. Thành công ở V-League hiện nay là một trong những lý do, ông Hiển được khá nhiều người tín nhiệm vào chế Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), nhưng ông bầu này từ chối. Trên thực tế thì với ảnh hưởng lên nhiều đội bóng lớn, cung cấp nhiều cầu thủ cho các ĐTQG, lãnh đạo VFF ắt cũng phải nể ông Hiển ít nhiều.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.