THẾ GIỚI 24H: Ông Trump hối thúc Trung Quốc tăng sức ép với Triều Tiên

Ảnh: BusinessInsider
Ảnh: BusinessInsider
TPO - Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện cam kết gia tăng sức ép với Triều Tiên khi ông có chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 11 tới.

Theo nguồn tin, việc cô lập Triều Tiên hơn nữa vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này là một mục tiêu chủ chốt của Tổng thống Trump trong chuyến công du nước ngoài dài nhất của ông kể từ khi lên nắm quyền đến nay. Ông Trump sẽ kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chống Bình Nhưỡng và triển khai các biện pháp khác nhằm gây sức ép với Triều Tiên.


Ngày 23/10, Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định không thay đổi lập trường trong vấn đề Catalonia sau khi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố sẽ sử dụng những quyền lực đặc biệt của hiến pháp nhằm cách chức chính quyền khu vực này và buộc tổ chức cuộc bầu cử mới.


Sách giáo khoa sử dụng trong các trường học Trung Quốc sẽ sớm được sửa đổi và giáo viên được tập huấn để đưa tư tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình vào chương trình học, sau khi tư tưởng này được chính thức hóa khi Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc ngày mai. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/10, trang thông tin pháp luật chính thức của Nga đã đăng tải các sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đó cách chức Thứ trưởng Ngoại giao Alexey Meshkov và bổ nhiệm ông Alexander Pankin thế vào vị trí này. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23/10 kêu gọi người Kurd ở Iraq đối thoại với chính phủ trung ương, cảnh báo căng thẳng liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của người Kurd không nên trở thành một nguồn gây bất ổn khác cho khu vực.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã bất ngờ tới Afghanistan để thảo luận với Tổng thống chủ nhà Mohammad Ashraf Ghani về chiến lược mới của Washington. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Kabul cho biết, Ngoại trưởng Mỹ đã tái khẳng định cam kết của Washington về việc hợp tác với Kabul cũng như các đối tác khu vực khác để đem lại hòa bình cho Afghanistan và xóa bỏ sào huyệt của những kẻ khủng bố có thể đe dọa mục tiêu trên. 


Bộ Quốc phòng Nga dự kiến tiến hành 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu lỏng RS-28 Sarmat vào cuối năm nay tại sân bay vũ trụ Plesetsk – hãng tin Kommersant dẫn các nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Chuyên gia quân sự nổi tiếng của Tạp chí The National Interest Kyle Mizokami đã cho biết tại sao máy bay tiêm kích thế hệ mới Su-57 của Nga có thể đánh bại F-22 Raptor của Mỹ. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.