Ngôi sao M.U khiến Everton sa thải HLV Koeman

Bán Lukaku cho M.U là quyết định sai lầm của ​HLV Ronald Koeman.
Bán Lukaku cho M.U là quyết định sai lầm của ​HLV Ronald Koeman.
TPO - HLV Ronald Koeman đã chính thức bị ban lãnh đạo Everton sa thải sau chuỗi phong độ đáng thất vọng trong thời gian vừa qua. Và theo tiết lộ từ Leon Osman, thì nguyên nhân chính đến từ việc ông đã quyết định để Romelu Lukaku gia nhập M.U trong mùa hè vừa qua.

Sau 9 vòng đấu, Everton mới chỉ có được 2 chiến thắng, còn lại họ để thua đến 5 trận và để hòa 2. Thành tích tệ hại ấy khiến đội chủ sân Goodison Park rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ”, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội bóng và nó buộc các ông chủ của Everton phải hành động. Theo đó, họ đã chính thức đưa ra quyết định sa thải đối với HLV Ronald Koeman.

Theo Leon Osman, ngoài chuyện Everton sa sút trầm trọng ở mùa giải này, còn một nguyên nhân khác nữa, đó là việc Koeman đã quyết định để Romelu Lukaku gia nhập M.U trong mùa hè vừa qua, thay vì làm mọi cách để giữ chân người Bỉ. Thời điểm ấy, Koeman quả quyết rằng, Wayne Rooney đủ sức gánh vác hàng công Everton và CLB nên bán Lukaku để thu về 75 triệu bảng.

"Việc để Lukaku ra đi là một mất mát to lớn dành cho Everton nếu nhìn vào những gì mà cậu ấy đã thể hiện ở mùa giải năm ngoái", Leon Osman chia sẻ. "Không chỉ vì Lukaku là một cầu thủ xuất sắc mà nó còn liên quan đến cách vận hành lối chơi của Koeman. Không có Lukaku, Everton phải thích ứng với một lối chơi hoàn toàn khác biệt ở mùa giải này."

"Dù rằng Koeman đã cố gắng đem về một số cầu thủ để thay thế nhưng trên thực tế, rất khó để ông ấy có thể truyền đạt triết lý bóng đá của mình đến với những tân binh này trong một thời gian ngắn đến như vậy. Một cầu thủ cần phải có một khoảng thời gian nhất định để thích nghi với đội bóng mới và hiểu mình cần phải làm những gì để có thể thi đấu cho một câu lạc bộ như Everton", Osman cho biết.

Chia tay Koeman, Everton đang gấp rút tìm người thay thế. Theo tiết lộ, hiện ban lãnh đạo đội bóng này đã nhắm tới 2 cái tên là Ryan Giggs và Carlo Ancelotti. Cả hai đều đang “thất nghiệp”. Nhưng phương án Giggs có vẻ khả thi hơn khi nhà cầm quân người xứ Wales đòi hỏi mức lương vừa phải, còn nếu muốn có Ancelotti, họ sẽ phải chi không dưới 10 triệu bảng/năm.

MỚI - NÓNG