Tay súng Hoàng Xuân Vinh thảm bại tại Cúp thế giới

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh
Nhà vô địch Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu dưới sức mình ở nội dung sở trường 10m súng ngắn, tại Final World Cup 2017 vào sáng nay (26/10). Anh đạt thành tích xếp thứ 10 trong 10 xạ thủ tham dự.

ISSF World Cup Final 2017 là chặng cuối cùng của Cúp thế giới bắn súng. Việt Nam tham dự giải này có 2 xạ thủ hàng đầu là Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường. Ở nội dung 10 m súng ngắn hơi diễn ra sáng nay, Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu không thành công ở vòng loại khi đạt thành tích rất thấp.

Sau 60 lượt bắn, anh đạt tổng điểm 568, xếp cuối cùng trong 10 tay súng tham dự, kém người đứng thứ 9 Rai Jitu (Ấn Độ) tới 4 điểm.

Trái ngược với phong độ của Xuân Vinh, Trần Quốc Cường lại dẫn đầu vòng loại với điểm số 586. Tuy nhiên ở lượt bắn chung kết, xạ thủ người Hải Dương giành hạng 6 chung cuộc với 177,4 điểm sau 18 viên.

Như vậy cả hai xạ thủ Việt Nam đều không giành được huy chương ở ISSF World Cup Final 2017. Đặc biệt, thất bại của Xuân Vinh cho thấy anh đang xuống dốc rất nhanh sau khi lên đỉnh cao tại Olympic 2016. Đây là thất bại lớn thứ 2 liên tiếp của Xuân Vinh kể từ SEA Games 2017.

Trước khi dự Final World Cup ở Ấn Độ, Xuân Vinh dự nội dung 50 m súng ngắn tại giải vô địch quốc gia nhưng không giành được huy chương.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.