Đấu Tottenham, M.U hướng tới kỷ lục lịch sử

Marcus Rashford hay Jesse Lingard đứng trước cơ hội ghi tên mình vào lịch sử M.U.
Marcus Rashford hay Jesse Lingard đứng trước cơ hội ghi tên mình vào lịch sử M.U.
TPO - Nếu để Marcus Rashford hay Jesse Lingard ra sân trong cuộc tiếp đón Tottenham ở vòng 10 Premier League vào cuối tuần này, M.U sẽ đạt đến cột mốc 80 năm liên tiếp sử dụng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB.

Vào chiều tối mai, M.U sẽ có cuộc tiếp đón Tottenham ở vòng 10 Premier League. CĐV “Quỷ đỏ” sẽ có cơ hội chứng kiến thời khắc lịch sử của đội bóng nếu như Marcus Rashford, Jesse Lingard, Scott McTominay hoặc Axel Tuanzebe được HLV Jose Mourinho tung ra sân. Nếu điều này xảy ra (điều gần như chắc chắn), M.U sẽ đạt cột mốc lịch sử với 3.883 trận liên tiếp sử dụng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB, điều chưa từng có trước đó trong làng bóng đá Anh.

Kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trên bắt đầu từ ngày 30/10/1937, khi M.U ra sân với bộ đôi Tom Manley và Jackie Wassall trong trận đấu với Fulham. Kể từ đó đến nay, đội chủ sân Old Trafford luôn có ít nhất 1 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB trong đội hình thi đấu ở tất cả các giải đấu mà họ tham dự, như Premier League, Champions League, League Cup hay FA Cup...

80 năm sau, những Rashford, Lingard, McTominay hay Tuanzebe giờ đây đang đứng trước cơ hội được ghi tên mình vào lịch sử nếu như được HLV Jose Mourinho tung vào sân trong trận đấu với Tottenham. Trong số này, Rashford và Lingard là những cầu thủ có khả năng ra sân nhiều nhất khi mà cả 2 đều đã thể hiện phong độ ấn tượng trong thời gian qua.

Xếp ở vị trí thứ 2 sau M.U là Everton. Đội bóng của Wayne Rooney đã có hơn 1.000 trận liên tiếp sử dụng các cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB và kéo dài trong 21 năm. Everton cũng là một trong những CLB có chất lượng đào tạo thuộc dạng tốt nhất Vương Quốc Anh. Những năm qua, họ thường xuyên cung cấp cho Premier League hay ĐT Anh những gương mặt chất lượng. 

MỚI - NÓNG