‘Madrid không chấp nhận Catalonia độc lập, nhưng sẽ mở rộng quyền tự trị’

‘Madrid không chấp nhận Catalonia độc lập, nhưng sẽ mở rộng quyền tự trị’
TPO - Theo Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha, sự khác biệt về chính trị giữa Madrid và Barcelona sẽ không cho phép một Catalonia độc lập, tuy nhiên chính phủ trung ương có thể mở rộng quyền tự trị cho khu vực.

“Tôi bác bỏ sự độc lập hoàn toàn của Catalonia, nhưng đồng ý về việc mở rộng thêm quyền lực cho khu vực, ngay cả khi họ là một trong những vùng tự trị có sức mạnh và năng lực lớn nhất không chỉ ở Tây Ban Nha, mà còn trên toàn thế giới”, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Alfonso Dastis cho biết trong cuộc phỏng vấn mới đây với Associated Press (AP).

Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh tình hình chính trị ở Tây Ban Nha đang “rối như tơ vò” khi Catalonia tuyên bố độc lập vào thứ Sáu tuần trước (27/10).

Madrid ngay lập tức đáp trả bằng việc viện dẫn Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha để nắm quyền kiểm soát khu vực. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy sau đó đã sa thải lãnh đạo khu vực Carles Puigdemont, toàn bộ nội các và giải tán nghị viện của vùng tự trị, đồng thời thông báo về cuộc bầu cử khu vực vào ngày 21/12. Phía Madrid cũng cách chức lãnh đạo lực lượng cảnh sát khu vực Mossos d'Esquadra.

Trên truyền hình một ngày sau đó, ông Puigdemont phát biểu, Madrid đã quyết định đình chỉ quyền tự trị của khu vực và bổ nhiệm Phó Thủ tướng Tây Ban Nha, Soraya Saenz de Santamaria, làm người đứng đầu bộ máy chính quyền Catalonia, đi ngược lại ý muốn của người dân.

“Rõ ràng là cách thức giải quyết vấn đề mà Madrid làm được cho đến nay là chống đối nền dân chủ bằng Điều 155”, ông Puigdemont lên án, và cam kết sẽ “tiếp tục làm việc để xây dựng một đất nước tự do”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Dastis nhấn mạnh, ông Puigdemont không còn là lãnh đạo của Catalonia, nên không có tư cách để kiểm soát các vấn đề trong khu vực.

Ông Dastis lưu ý, ông Puigdemont có thể tham gia cuộc bầu cử sắp tới với tư cách ứng viên, nếu ông không bị bắt vì giữ vai trò quan trọng trong việc kích động chủ nghĩa ly khai.

“Cuộc bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 21/12 sẽ được tổ chức theo pháp luật. Vì vậy, kết quả sẽ phải được tôn trọng”, nhà ngoại giao nói trên AP.

Được biết, hôm thứ Sáu (27/10), các công tố viên Tây Ban Nha xác nhận sẽ đưa ra cáo buộc tổ chức bạo loạn chống lại Puigdemont, một tội hình sự có thể bị phạt tới 30 năm tù giam.

Ở một cuộc phỏng vấn khác với Sky News, ông Dastis cho hay, chính phủ sẽ không sử dụng vũ lực để ép ông Puigdemont rời khỏi chức vụ nếu ông và nội các của ông trở lại làm việc vào thứ Hai (30/10).

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG