Vụ Đoàn Thị Hương: Hé lộ vai trò của bốn người đàn ông bị nghi là chủ mưu

Hình ảnh CCTV cho thấy 4 nghi phạm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2. Ảnh: The Star.
Hình ảnh CCTV cho thấy 4 nghi phạm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2. Ảnh: The Star.
TPO - Các công tố viên tham gia quá trình xét xử hai nghi phạm nữ Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đang dần đưa ra ánh sáng vai trò của bốn nghi phạm nam được cho là chủ mưu và đóng vai trò quan trọng trong vụ ám sát công dân Triều Tiên Kim Chol.

Đứng trước thẩm phán tòa Tối cao Shah Alam (Malaysia), Siti Aisyah (25 tuổi, người Indonesia) và Đoàn Thị Hương (29 tuổi, người Việt Nam) từng một mực khẳng định mình vô tội vì bị bốn người đàn ông lừa tham gia vụ tấn công nạn nhân Kim Chol. Hai cô gái trẻ cho rằng mình chỉ đang tham gia trò đùa vô hại của một chương trình truyền hình thực tế.

Hương và Siti hiện là hai những nghi phạm duy nhất bị giam giữ. Nếu bị tuyên có tội, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Tuy nhiên, bắt đầu từ phiên xét xử ngày 2/10, vai trò của bốn nghi phạm nam – được cho chủ mưu và đóng vai trò quan trọng trong vụ ám sát Kim Chol đã dần được đưa ra ánh sáng. Những người này được hai nghi phạm nữ gọi bằng biệt danh: Hanamori, Y, Chang và James.

Nghi phạm Hanamori

Hanamori hiện được cho là chủ mưu của toàn bộ vụ ám sát Kim Chol. Theo điều tra viên Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, Hanamori đôi khi còn được gọi bằng biệt danh “ông” hoặc “chú”.

Các cảnh quay từ camera an ninh cho thấy Hanamori đã đến sân bay Kuala Lumpur cùng hai trong số ba nghi phạm còn lại vào khoảng 90 phút trước khi xảy ra vụ ám sát ông Kim Chol hôm 13/2.

Ngay sau đó, Hanamori bị bắt gặp trò chuyện với từng người trong số ba nghi phạm tại một quán cafe ở sân bay.

Hanamori mặc một chiếc áo màu tím, nhưng đã thay trang phục sau khi nạn nhân Kim bị ám sát.

Hanamori rời sân bay bằng xe hơi cùng hai trong số ba nghi phạm nam và quay trở lại cùng những người này vào cuối ngày hôm đó.

Nghi phạm James

James được cho là người đã chiêu mộ Siti Aisyah.

Ông Gooi Soon Seng – luật sư bào chữa của nghi phạm người Indonesia cho biết thân chủ của mình được một người đàn ông Triều Tiên tên James chiêu mộ hồi đầu tháng 1/2017 để tham gia chương trình truyền hình ghi lại các cảnh chơi khăm vô hại.

Siti và James đến các trung tâm thương mại, khách sạn và sân bay để thực hiện trò chơi bôi dầu hoặc tương ớt lên người lạ. James chịu trách nhiệm ghi lại các video chơi khăm, và trả cho Siti từ 100 đến 200 USD/video.

Điều tra viên Wan Azirul cho biết James đã quay trở về khách sạn Sama Sama (gần sân bay Kuala Lumpur) ngay sau vụ tấn công. Người đàn ông này bước vào phòng nghỉ ở khách sạn rồi nhanh chóng làm thủ tục trả phòng.

Vai trò của James trong ngày ông Kim Chol bị tấn công vẫn chưa được làm rõ. Trong phiên tòa hôm 26/10, thủ tục xem xét các đoạn video từ camera an ninh đã bị thẩm phán Azmi Ariffin cắt ngắn với lí do cần thêm thời gian để nghiên cứu.

Các video này dự kiến sẽ tiếp tục được công bố trong phiên tòa ngày 6/11 tới.

Vụ Đoàn Thị Hương: Hé lộ vai trò của bốn người đàn ông bị nghi là chủ mưu ảnh 1 Hôm 24/10, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah được đưa đến sân bay Kuala Lumpur - nơi xảy ra vụ ám sát ông Kim Chol lúc 9h ngày 13/2. Ảnh: AFP

Nghi phạm Chang

Chang được cho là người đã bôi chất độc thần kinh VX lên tay Siti Aisyah, theo điều tra viên Wan Azirul.

Sáng ngày 13/2, Chang gặp Siti tại quán cafe ở sân bay, nơi trước đó Chang đã gặp Hanamori. Trong cuộc gặp ngắn ngủi, Chang đưa cho Siti một voucher taxi sân bay và được cho là đã bôi VX lên tay nữ nghi phạm.

Chang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đeo balo và một túi nilon màu trắng. Sau vụ tấn công, Chang vứt bỏ các phụ kiện, đổi áo và cạo râu để thay đổi nhận dạng.

Luật sư bào chữa của Siti cho biết chính Chang là người đã chỉ điểm ông Kim Chol để nữ nghi phạm này tiến hành vụ tấn công mà cô vẫn nghĩ chỉ là trò đùa vô hại.

Nghi phạm Y

Y được cho là người bôi thuốc độc lên tay nghi phạm Đoàn Thị Hương.

Nghi phạm này được nhìn thấy ở sân bay Kuala Lumpur cùng Đoàn Thị Hương gần khu vực Kim Chol bị tấn công. Trước đó, Y đến sân bay cùng Hanamori và một nghi phạm nam.

Trước khi vụ tấn công xảy ra lúc 9h, Y đội mũ lưỡi trai, đeo balo và cầm theo chai nước. Sau đó, nghi phạm này thay áo, vứt bỏ các phụ kiện trong nhà vệ sinh.

Cảnh sát cho biết Y đã rời sân bay bằng xe hơi cùng Chang và Hanamori.

Những thông tin về nghi phạm Y hiện vẫn khá ít ỏi.

Chạy trốn

Cảnh sát cho rằng bốn nghi phạm này đã rời Malaysia để trở về Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào cuối ngày 13/2.

Theo yêu cầu của chính quyền Malaysia, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đã ban hành “thông báo đỏ” – có chức năng gần như tương đương lệnh bắt giữ - đối với bốn công dân Triều Tiên được cho là liên quan đến vụ giết người, là: Ri Ji Hyon, 33 tuổi; Hong Song Hac, 34 tuổi; O Jong Gil, 55 tuổi; và Ri Jae Nam, 57 tuổi.

Tuy nhiên, hiện chưa thể khẳng định chắc chắn những người này là bốn nghi phạm Chang, Y, James và Hanamori được nhắc đến trong phiên tòa xét xử.

Sự hợp tác và trợ giúp từ phía Triều Tiên được cho là khó có thể xảy ra, bởi quốc gia này không phải là thành viên của Interpol. Bình Nhưỡng cũng từng khẳng định không liên quan đến vụ ám sát Kim Chol - người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG