Tin nóng: Lãnh đạo Catalonia chạy trốn sang Brussels

Nhà lãnh đạo vừa bị cách chức của Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo vừa bị cách chức của Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: AP
TPO - Nhà lãnh đạo vừa bị cách chức của Catalonia Carles Puigdemont đã chạy trốn sang Brussels vào hôm nay (30/10, giờ địa phương) sau khi Tây Ban Nha bác bỏ tuyên bố độc lập của vùng tự trị, và các công tố viên trong nước xác nhận sẽ đưa ra cáo buộc tổ chức bạo loạn chống lại ông.

Daily mail đưa tin, Carles Puigdemont đã không xuất hiện tại văn phòng làm việc vào ngày 30/10, ngày làm việc đầu tiên sau khi tuyên bố Catalonia chính thức tách ra khỏi Tây Ban Nha và trở thành một quốc gia độc lập.

Trước đó, khi bị chính phủ Tây Ban Nha cách chức, ông Puigdemont đã lên án Madrid chống lại nền dân chủ, đồng thời cam kết sẽ “tiếp tục làm việc để xây dựng một đất nước tự do”. Tuy nhiên, có vẻ như đó là một lời nói suông.

Nguồn tin cho biết, ông Puigdemont chạy trốn sang Brussels, Bỉ, cùng với 5 thành viên bị sa thải khác của Catalonia. Nhiều người cho rằng, vị lãnh đạo thất thế có thể tìm cách tị nạn chính trị.

Hôm Chủ nhật (29/10), nhà chức trách Bỉ gợi ý, ông Puigdemont có thể tị nạn tại quốc gia này nếu ông phải đối mặt với nguy cơ bị bắt tại quê nhà.

Theo nguồn tin, ông Puigdemont hiện đang ở “một nơi an toàn” cách xa các phương tiện truyền thông. Dự kiến, ông sẽ đưa ra một phát biểu vào thứ Ba (31/10) để làm rõ lý do rời khỏi đất nước.

Hôm 27/10, vài giờ sau khi tuyên bố Catalonia độc lập, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã sa thải lãnh đạo khu vực Carles Puigdemont, toàn bộ nội các và giải tán nghị viện của vùng tự trị, đồng thời thông báo về cuộc bầu cử khu vực vào ngày 21/12. Phía Madrid cũng cách chức lãnh đạo lực lượng cảnh sát khu vực Mossos d'Esquadra.

Các công tố viên Tây Ban Nha sau đó cũng xác nhận sẽ đưa ra cáo buộc tổ chức bạo loạn chống lại Puigdemont, một tội hình sự có thể bị phạt tới 30 năm tù giam.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.