Chăm lo, quy hoạch cán bộ từ người dân tộc thiểu số

Chăm lo, quy hoạch cán bộ từ người dân tộc thiểu số
TPO - Chiều 3/11, tại tòa nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt, động viên các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu.   

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng lắng nghe phát biểu của nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Hầu hết các ý kiến đều mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo về cơ sở vật chất, điều kiện để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế cho gia đình, tạo điều kiện cho con em có điều kiện học tập, vươn lên.

Chăm lo, quy hoạch cán bộ từ người dân tộc thiểu số ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trò chuyện với các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: Trường Phong

Bà Phóng nhấn mạnh, sự trưởng thành của các em, các cháu học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số khẳng định thành công và kết quả sự chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cấp các ngành, các cơ quan lãnh đạo đến công tác dân tộc.

“Kết quả này khẳng định Đảng luôn quan tâm đến các dân tộc thiểu số Việt Nam theo lời dạy của Bác Hồ để các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển, đặc biệt những vùng khó khăn, xa xôi, biên giới, hải đảo của Tổ quốc”, bà Phóng nói.

Chăm lo, quy hoạch cán bộ từ người dân tộc thiểu số ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo Hội đồng dân tộc, T.Ư Đoàn tặng quà cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: Trường Phong

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng khẳng định, các học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số được tuyên dương là một minh chứng cho nghị lực vượt qua khó khăn thử thách, không tự ti, vươn lên để hòa nhập cộng đồng, khiêm tốn, khiêm nhường học tập lẫn nhau.

Chăm lo, quy hoạch cán bộ từ người dân tộc thiểu số ảnh 3

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo Hội đồng dân tộc, Ủy ban dân tộc, T.Ư Đoàn tặng quà cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: Trường Phong

“Chúng ta thắng không kiêu, nhưng bại cũng không được nản. Khi đạt được thành tích cao không được kiêu ngạo, vẫn phải tiếp tục học tập. Không phải vào trường đại học là tất cả, mới chỉ là bắt đầu thôi”, bà Phóng nói. 

Chăm lo, quy hoạch cán bộ từ người dân tộc thiểu số ảnh 4 Đại diện học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu tặng hoa Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. Ảnh: Trường Phong

Bà Phóng lưu ý các cơ quan chức năng phải chăm lo hơn nữa đến các chính sách đối với đồng bào dân tộc, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số như quan tâm đến chính sách trường nội trú, giáo viên vùng sâu vùng xa, bữa ăn trưa cho học sinh bán trú; chính sách cho giáo viên cắn bản; việc luân chuyển giáo viên; thu hút trí thức trẻ như thế nào...

Chăm lo, quy hoạch cán bộ từ người dân tộc thiểu số ảnh 5
Chăm lo, quy hoạch cán bộ từ người dân tộc thiểu số ảnh 6

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với đại diện học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu. Ảnh: Trường Phong

Cùng với đó, gắn giáo dục, đào tạo với quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số. “Tôi rất mong các cơ quan sẽ cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ mới, trong đó chăm lo đến nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số”, bà Phóng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.