Máy bay ném bom B-1B Mỹ tập trận gần Bán đảo Triều Tiên

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Quân đội Mỹ đã xác nhận hai máy bay ném bom B-1 của không quân nước này đã bay qua Bán đảo Triều Tiên và hoạt động độc lập với các máy bay chiến đấu của không quân đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thông tin cũng cho biết, hai máy bay B-1B đã cất cánh từ một căn cứ tại Guam và tiến hành diễn tập không - đối - đất giả định tại trường bắn Pilseung (tỉnh Gangwon).

Sau khi kết thúc diễn tập, hai máy bay này đã bay qua không phận đất liền Hàn Quốc sang bờ biển phía Tây và rút về căn cứ.

Trước đó, quân đội Mỹ đã điều động máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Căn cứ Không quân Kadena của Mỹ tại Okinawa, phía Nam Nhật Bản, trước thềm chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hôm 21/10, Mỹ cũng đã điều động máy bay B-1B tới diễn tập tấn công mô phỏng tại Hàn Quốc, sau đó tiến vào không phận sân bay Seoul ở thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi), nơi diễn ra Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế (ADEX) Seoul 2017, bay vòng tròn ở tầm cao thấp trong vòng tám phút rồi rút về căn cứ. 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cuối ngày 3/11 đã chỉ trích việc Mỹ một lần nữa điều động máy bay B-1B tới bán đảo Triều Tiên, âm mưu tập trận tấn công hạt nhân bất ngờ vào nước này, yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt các hành vi manh động.

Theo Theo NHK, KBS
MỚI - NÓNG