Nga-Mỹ căng thẳng: Vũ khí bí mật thời Liên Xô tái xuất

Ảnh: Lenta
Ảnh: Lenta
TPO - Nga có thể nối lại việc sản xuất tên lửa đạn đạo Kurier nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) có thể xảy ra.

Hãng Lenta dẫn nguồn tin cao cấp trong ngành tên lửa - vũ trụ Liên bang Nga tiết lộ: “Nếu người Mỹ quay lại với việc triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung ở châu Âu như trước khi thực hiện hiệp ước nói trên, điều đó có nghĩa thời gian bay của tên lửa Mỹ đến các mục tiêu chiến lược của Nga ở phần lãnh thổ châu Âu sẽ giảm xuống còn 7-10 phút”.

Đó không phải là các tên lửa hành trình phóng từ mặt đất mà về lý thuyết, có thể triển khai trên các bệ phóng dành cho tên lửa chống tên lửa mà Mỹ đã triển khai ở Đông Âu.

“Mỹ đã thực hiện nhiều lần phóng các tên lửa đó. Và hiện nay không có gì cản trở Mỹ sử dụng làm vũ khí tiến công”, hãng Lenta dẫn nguồn tin.

Trong trường hợp đó, Nga có thể triển khai vũ khí ở Bắc Cực, từ đó thời gian bay đến các mục tiêu chiến lược của Mỹ sẽ cũng được rút ngắn đáng kể.

Chi phí cho việc triển khai này không lớn, nhất là khi sử dụng các hòn đảo, ví dụ như Kotelny, nơi mà gần đây Nga đã thành lập một binh đoàn chiến thuật của Hạm đội Phương Bắc.

Nguồn tin này cũng khẳng định, Nga có thể đáp trả tức thì và tương xứng nếu Mỹ rút khỏi INF (ký năm 1987 và có hiệu lực từ ngày 1/6/1988) và đề xuất sử dụng các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn nhỏ gọn 15Zh59 Kurier (NATO gọi là SS-X-26) được phát triển từ thời Liên Xô.

Với kích thước nhỏ nhẹ (chiều dài chỉ 11,2 m, trọng lượng 15 tấn), tên lửa có thể giấu trong container thông thường để xe kéo chạy khắp đất nước.

Nga có mọi điều kiện để trở lại nhanh với phát triển này nhưng ở trình độ công nghệ mới, nguồn tin khẳng định. Hơn nữa, về hình thức, dự án này không trái với INF.

Liên quan đến sự đáp trả đối với khả năng Mỹ rút khỏi INF bằng cách triển khai thêm các tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander ở tỉnh Kaliningrad, thì “đó không phải bước đi mà Mỹ lo ngại. Iskander ngay cả khi có tầm bắn mà người Mỹ gán cho nó cũng sẽ không bao giờ tiêu diệt được các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ”.

Trong khi đó “câu trả lời của Nga dành cho Trump” bằng cách sử dụng các tên lửa kế thừa Kurier lại có đặc điểm là có nhiều phương án triển khai. Tìm ra chiếc container cụ thể nào bên trong có chứa tên lửa trong số hàng ngàn container giống như vậy thực tế là không thể làm được, hơn nữa lại ở những vùng lãnh thổ mênh mông của miền Bắc nước Nga.

Kurier  có thể được bố trí ở mọi khu đất phù hợp trên các hòn đảo ở Bắc Cực, được bảo vệ bởi các binh sĩ của các binh đoàn chiến thuật của Hạm đội Phương Bắc, di chuyển như con thoi trên tuyến đường biển phía Bắc, nằm trong bất kỳ lều trú đông nào của các nhà thám hiểm vùng cực.

Tên lửa đường đạn xuyên lục địa, nhiên liệu rắn 15Zh59 Kurier (SS-X-26) có chiều dài nhỏ (11,2 m) và trọng lượng (15 tấn) vì thế có nhiều phương án bố trí. Tên lửa đã được thử nghiệm 4 lần, việc phát triển đình chỉ vào năm 1991 sau khi Liên Xô ký với Mỹ hiệp ước ngừng phát triển các tên lửa đường đạn cơ động, hạng nhẹ vào ngày 6/10/1991.

Theo Theo Lenta.ru
MỚI - NÓNG