M.U đón 3 tin vui liên tiếp về nhân sự

Các trụ cột của M.U chuẩn bị tái xuất.
Các trụ cột của M.U chuẩn bị tái xuất.
TPO - Trong tình cảm khó khăn, HLV Jose Mourinho đã nhận liên tiếp những tin vui về nhân sự. Cụ thể, bộ ba trụ cột gồm Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo đều đã bình phục chấn thương, sẵn sàng tái xuất sân cỏ.

Cuối tuần qua, trong trận đấu quan trọng với Chelsea, M.U đã để thua với tỷ số 0-1. Trận thua này khiến “Quỷ đỏ” bị Man City bỏ xa tới 8 điểm trong cuộc đua vô địch, đồng thời cũng đã bị Tottenham bắt kịp về điểm số, còn Chelsea thì áp sát với 1 điểm ít hơn. Không những vậy, nó còn khiến tinh thần của các cầu thủ giảm sút và bắt đầu bi quan về ngôi vương Premier League mùa này. HLV Jose Mourinho cũng đã dè dặt hơn khi nói về cuộc đua vô địch.

Trong bối cảnh khó khăn bủa vây như thế, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận liên tiếp những tin vui về nhân sự. Cụ thể, bộ ba trụ cột gồm Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Marcos Rojo đều đã bình phục chấn thương, đồng thời sẵn sàng tái xuất sân cỏ. Đích thân HLV Mourinho đã xác nhận điều này với báo chí nước Anh.

“Chúng tôi đang có một số cầu thủ mà đội bóng hy vọng họ sẽ hồi phục càng sớm càng tốt”, Mourinho trên MUTV. “Họ phải luyện tập hồi phục mỗi ngày nhưng tình trạng của họ đều tốt. Cả Pogba, Ibra, Rojo, Fellaini. Họ đều trong tình trạng tốt nên tôi cho rằng đội bóng sẽ tiến vào giai đoạn này của mùa giải, giai đoạn Giáng sinh và cả sau đó nữa với vị trí cao”.

Fellaini chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, nhưng đã cắn răng cùng M.U đấu Chelsea cuối tuần qua. Pogba và Rojo thì vốn nghỉ thi đấu dài hạn trước đó. Còn Ibra đã không ra sân trận nào kể từ cuối mùa trước. Một khi họ bình phục và trở lại, HLV Mourinho sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho đội hình, đặc biệt khi lịch thi đấu phía trước rất dày đặc. Cụ thể, trong tháng 12, M.U sẽ phải đá 6 trận ở Premier League và trận Tứ kết Carabao Cup chỉ trong 19 ngày.
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.