Lộ diện ‘kẻ’ thay thế siêu vận An-12 của Nga

Ảnh: Vpk
Ảnh: Vpk
TPO - Công ty Tổ hợp hàng không mang tên Ilyushin đã chính thức bắt tay vào thiết kế phác thảo máy bay vận tải quân sự mới Il-276 nhằm thay thế máy bay vận tải huyền thoại An-12.

Giám đốc dự án Công ty Tổ hợp hàng không mang tên Ilyushin Igor Bevzyuk, cho biết thiết kế phác thảo là giai đoạn đầu quan trọng trong chương trình chế tạo của bất cứ phương tiện quân sự nào, mà ở giai đoạn này sẽ phải xác định hình dáng bên ngoài của phương tiện, chức năng thực hiện, vũ khí và các phương án sử dụng.

Dự kiến, máy bay vận tải quân sự mới sẽ có thiết kế một thân, cánh đặt cao với cánh đuôi hình chữ Т. Đây là sơ đồ truyền thống đối với máy bay vận tải.

Ban đầu, máy bay sẽ được lắp 2 động cơ phản lực turbine quạt PS-90А-76 đang sử dụng trên máy bay vận tải Il-76, còn sau đó là lắp 2 động cơ mới PD-14 đang được phát triển.

Il-276 sẽ có cửa dốc ở phần đuôi để tạo thuận lợi cho việc bốc xếp hàng trên mặt đất cũng như thực hiện nhiệm vụ nhảy dù.

Thân máy bay Il-276 sẽ rộng như siêu vận Il-76, nhưng khoang hàng sẽ ngắn hơn. Khoang hàng của Il-76 có chiều dài 24,5 m, chiều cao 3,4 m và chiều rộng 3,5m.

Máy bay có thể bay với tốc độ gần 800 km/h ở tầm bay gần 2.000 km.

Dự kiến, chuyến bay đầu tiên của Il-276 sẽ diễn ra vào đầu năm 2023.

Máy bay vận tải cánh quạt An-12 được đưa vào trang bị của quân đội Liên Xô vào năm 1959, được sản xuất loạt từ năm 1957-1973. Hiện nay, trong quân đội Nga còn 106 chiếc.

An-12 có chiều dài 33,1 m, chiều cao 10,5 m và sải cánh 38 m, trọng lượng cất cánh tối đa 61 tấn, chở được đến 21 tấn hàng. Máy bay có thể bay với tốc độ đến 570 km/h và có tầm bay đến 2.000 km.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.