Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine

TPO - Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một trong những kho quân sự lớn nhất của quân đội Ukraine, rộng 6 ha và chứa tới 188.000 tấn đạn, bao gồm cả các tên lửa được sử dụng cho hệ thống phóng đa nòng như Smerch, Uragan và Grad.
 Nguồn: Reuters 
Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine ảnh 1

Theo RT, ngọn lửa bùng phát khoảng lúc 21h50’ tối 26/9 (giờ địa phương) tại một kho quân sự ở thị trấn Kalinovka (vùng Vinnytsia, Ukraine), cách thủ đô Kiev 270km. Ảnh: Reuters

Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine ảnh 2

Đây là một trong những kho quân sự lớn nhất của quân đội Ukraine, rộng 6 ha và chứa tới 188.000 tấn đạn, bao gồm cả các tên lửa được sử dụng cho hệ thống phóng đa nòng như Smerch, Uragan và Grad. Vụ hỏa hoạn đã khiến nhiều đầu đạn phát nổ, bắn lên tứ tung trong không trung khiến cư dân sống quanh khu vực này hoảng sợ. Ảnh: AP

Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine ảnh 3

Khoảng 24.000 cư dân sống trong khu vực bán kính 5km từ hiện trường vụ hỏa hoạn đã được sơ tán đến nơi an toàn. 14 đoàn tàu chở khách được lệnh phải chuyển hướng. Chính quyền Ukraine cũng tuyên bố đóng cửa không phận trong bán kính 50km tính từ hiện trường vụ cháy. Ảnh: AP

Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine ảnh 4

Khoảng 1.200 lính cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường. Thủ tướng Ukraine - ông Volodymyr Groysman thông báo vụ hỏa hoạn đã được kiểm soát. Ảnh: Reuters

Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine ảnh 5

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn, theo ông Groysman, xuất phát từ "yếu tố bên ngoài". Ảnh: AP

Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine ảnh 6

Vụ việc đã khiến một người bị thương, theo Reuters. Ảnh: Reuters

Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine ảnh 7 Người dân được đưa đi sơ tán. Ảnh: AP
Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine ảnh 8 Xe quân đội xuất hiện gần hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters
Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine ảnh 9

Vinnytsia nằm ở phía đông Ukraine, nơi quân đội nước này không ngừng chiến đấu chống lại các phiến quân ly khai ủng hộ Nga từ năm 2014. Ảnh: Reuters

Rùng mình hiện trường vụ cháy kho chứa 188.000 tấn đạn ở Ukraine ảnh 10

Tháng 3/2017, một sự cố tương tự đã xảy ra tại một kho vũ khí gần thị trấn Balakliya, tỉnh Kharkiv, phía đông Ukraine, giáp biên giới Nga. Một người đã thiệt mạng trong vụ việc. Vào thời điểm đó, các nhà chức trách Ukraine cho rằng thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn là chất nổ rơi ra từ một máy bay không người lái của lực lượng li khai. Ảnh: Reuters

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.