Bạn gái thủ phạm xả súng tại Las Vegas trở về Mỹ để gặp FBI

TPO - Sau khi lên máy bay tại Philippines, bà Marilou Danley (62 tuổi) – bạn gái của Stephen Paddock, thủ phạm vụ xả súng tại Las Vegas đã xuất hiện tại sân bay LAX (Los Angeles, Mỹ) vào tối 3/10 (giờ địa phương) với một chiếc xe lăn và đội mũ che kín mặt.

Theo Daily Mail, bà Marilou Danley (công dân Úc, người sống cùng Stephen Paddock) đã đặt chân xuống sân bay LAX (Los Angeles, Mỹ) vào lúc 19h17’ tối 3/10 (giờ địa phương) với một chiếc vali nhỏ, đội mũ che kín mặt và được đẩy đi trên một chiếc xe lăn.

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang chuẩn bị lấy lời khai của Marilou để làm rõ động cơ gây án của bạn trai bà – Stephen, sau khi ông này tiến hành vụ xả súng từ tầng 32 tại một khách sạn ở Las Vegas khiến 59 người thiệt mạng và 527 người khác bị thương.

Cơ quan an ninh cho biết bà Marilou tình nguyện trở về Mỹ để “chứng minh mình trong sạch” và hoàn toàn không liên quan đến hành động tàn bạo của Stephen. HIện chưa rõ vì sao bà Marilou lại phải ngồi xe lăn khi xuất hiện tại sân bay LAX.

Bạn gái thủ phạm xả súng tại Las Vegas trở về Mỹ để gặp FBI ảnh 1

Bà Marilou xuất hiện tại sân bay LAX hôm qua, 3/10. Ảnh: NBC News

Chính quyền Philippines cho biết Marilou đã trở về quê nhà tại Manila từ ngày 22/9, tức khoảng hơn một tuần trước khi bạn trai của bà – ông Stephen Paddock tiến hành vụ xả súng.

Amelia Manango và Liza Werner – hai chị em thân thiết của bà Marilou cho biết Stephen đã cố tình đẩy Marilou về quê bằng cách nói với bà rằng ông vừa tìm thấy rất nhiều vé giá rẻ.

“Ông ấy đuổi Marilou đi xa để có thể thực hiện kế hoạch một mình mà không bị quấy rầy”, một người chị em cho biết. “Tôi biết rằng chị ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng đang rất sốc giống như tất cả mọi người.”

Bạn gái thủ phạm xả súng tại Las Vegas trở về Mỹ để gặp FBI ảnh 2

Stephen (áo đen) và Marilou (áo tím) trong một chuyến thăm Manila (Philippines) - quê hương bà Marilou hồi năm 2013. Ảnh: Facebook

Theo Daily Mail, Stephen đã sử dụng giấy tờ tùy thân của Marilou để đăng kí nhận phòng tại khách sạn Mandalay Bay.

Một phát ngôn viên của Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) xác nhận bà Marilou đã nhận được 100.000 USD từ tài khoản Stephen khoảng một tuần trước khi ông này tiến hành vụ xả súng.

Tối 1/10, Stephen Paddock đập vỡ cửa kính phòng nghỉ tại tầng 32 khách sạn Mandalay Bay và đứng từ trên cao xả súng suốt 9 phút xuống đám đông 20.000 khán giả tham dự lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và 527 người khác bị thương.

Động cơ gây án của Stephen Paddock hiện vẫn là dấu hỏi lớn. Cơ quan điều tra xác định Stephen không có mối liên hệ với giới chính trị, với các tổ chức tôn giáo và khủng bố. 

Stephen Paddock hiện được coi là thủ phạm giết người hàng loạt bằng súng lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG