Chuyên gia Malaysia nói có chất độc VX trên áo Đoàn Thị Hương

Chuyên gia Malaysia nói có chất độc VX trên áo Đoàn Thị Hương
TP - Phát biểu trước tòa hôm qua, một chuyên gia hóa học của chính phủ Malaysia nói rằng, ông tìm thấy dấu vết chất độc thần kinh VX trên áo của Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah đã mặc trong lúc áp chất lỏng vào mặt người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam ở sân bay Kuala Lumpur. Người này đã qua đời không lâu sau đó.

Lời khai của chuyên gia hóa học Raja Subramaniam trong phiên tòa ngày 5/10 là khẳng định đầu tiên nói lên mối liên hệ giữa hai nữ nghi phạm với chất độc VX mà giới chức Malaysia cáo buộc họ đã sử dụng để giết hại nạn nhân.

Hương và Aisyah đều bác bỏ cáo buộc giết người và nói rằng họ chỉ nghĩ họ đang tham gia một chương trình truyền hình. Các luật sư của hai bị cáo cho rằng, một nhóm người Triều Tiên mới thực sự gây ra vụ này.

Những đoạn phim do camera giám sát ghi lại được cho thấy hai cô gái đứng sau người đàn ông Triều Tiên rồi áp vào mặt người này trước khi quay đi. Báo cáo khám nghiệm cho thấy người đàn ông này chết vì chất VX. Nhưng các chuyên gia nghi ngờ rằng, bằng cách nào hai cô gái dùng loại hóa chất kịch độc để tấn công nạn nhân mà bản thân họ không bị ảnh hưởng gì.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...