THẾ GIỚI 24H: Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

THẾ GIỚI 24H: Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
TPO - Các nhân vật am hiểu về chiến lược của Nhà Trắng đối với Iran, cho biết vào tuần tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thông báo “rút khỏi" thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức), được biết đến là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), cho rằng nó không nằm trong lợi ích của Washington, và sẽ chuyển vấn đề này cho Quốc hội Mỹ.

Động thái này sẽ đánh dấu bước đi đầu tiên trong tiến trình có thể trên thực tế dẫn đến việc tiếp tục các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 12/10, trong đó phác thảo một chiến lược lớn hơn nhằm đối phó với Iran, quốc gia mà Washington chỉ trích gây ra sự mất ổn định ở Trung Đông.


Vài ngày sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân về việc Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha, những vết nứt trong xã hội Tây Ban Nha đang ngày càng rộng hơn. Với mỗi ngày trôi qua, chính quyền trung ương và các lực lượng ủng hộ độc lập ở Catalonia có vẻ đang tiến đến chỗ đối đầu trực tiếp. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ sớm đóng cửa biên giới và không phận với miền Bắc Iraq nhằm đáp lại việc chính quyền tự trị người Kurd (KRG) ở miền Bắc Iraq vừa tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập.


Hung thủ gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại thành phố Las Vegas khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, tên Stephen Paddock, đã tìm kiếm các địa điểm ở các thành phố Chicago và Boston. Mạng tin TMZ và hãng tin NBC News cho biết tên Paddock đã đặt 2 phòng ở khách sạn Blackstone ở Chicago, có thể nhìn từ trên cao xuống một công viên, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc Lollapalooza, diễn ra từ ngày 2-5/8. 


Ít nhất 13 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết bên ngoài một đền thờ Hồi giáo tại khu vực miền Tây Nam Pakistan. Vụ đánh bom xảy ra tại vùng Gandawa thuộc huyện Jhal Magsi của tỉnh Balochistan giàu khí đốt và dầu mỏ, giáp biên giới Iran và Afghanistan. Một kẻ đã kích hoạt khối thuốc nổ mang trong người sau khi bị cảnh sát chặn lại bên ngoài một đền thờ Hồi giáo, khiến hơn 40 người thương vong.


Phát biểu trước tòa hôm qua, một chuyên gia hóa học của chính phủ Malaysia nói rằng, ông tìm thấy dấu vết chất độc thần kinh VX trên áo của Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah đã mặc trong lúc áp chất lỏng vào mặt người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam ở sân bay Kuala Lumpur. Người này đã qua đời không lâu sau đó. (XEM CHI TIẾT)


Tân Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Kay Bailey Hutchison cho biết Washington sẽ đề nghị các đồng minh NATO đóng góp thêm khoảng 1.000 quân tới giúp sức cho cuộc chiến chống lại phiến quân Taliban tại Afghanistan. Ông Hutchison cho biết thêm các lực lượng trên sẽ được bổ sung vào đội quân gồm 3.000 lính Mỹ, hiện đang trên đường tới Afghanistan trong khuôn khổ chiến lược mới của Tổng thống Donald Trump nhằm chống Taliban tại quốc gia Nam Á này.


Lầu Năm Góc xác nhận 3 binh sỹ Mỹ và một binh sỹ nước khác đã thiệt mạng do bị phục kích khi đang tuần tra chung tại khu vực Tây Nam Niger gần biên giới với Mali. Theo Lầu Năm Góc, có 2 binh sỹ Mỹ khác cũng bị thương trong vụ việc. Tuyên bố của Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ cho biết vụ tấn công xảy ra trong khi binh sĩ Mỹ đang hỗ trợ một chiến dịch chống khủng bố của Niger tại khu vực Tây Nam, cách thủ đô Niamey 200 km về phía Bắc. Đây là khu vực sát biên giới với Mali và cũng là là địa bàn hoạt động của một số tổ chức thánh chiến, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Hai tàu ngầm Novgorod và Kolpino của Hải quân Nga ngày 5/10 đã phóng loạt 10 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng gần thành phố Deir ez-Zor, miền trung Syria. “Tên lửa được phóng từ dưới mặt nước ở biển Địa Trung Hải, tiêu diệt nhiều trung tâm chỉ huy, kho đạn dược và nhà chứa phương tiện cơ giới trong tay phiến quân”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".