Cựu binh 33 tuổi lên tuyển, Công Phượng hay bóng đá Việt phải buồn?

Ở tuổi 33, Anh Đức vẫn được triệu tập trở lại vào đội tuyển Việt Nam.
Ở tuổi 33, Anh Đức vẫn được triệu tập trở lại vào đội tuyển Việt Nam.
TPO - Ở độ tuổi 33, ít ai nghĩ Anh Đức đang có thể trở thành lựa chọn số 1 trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Đây là niềm vui với tiền đạo B.Bình Dương những có thể là nỗi buồn với các chân sút trẻ như Công Phượng, hay rộng ra là cả nền bóng đá.  

Nếu xét đơn thuần phong độ thời điểm hiện tại, việc Anh Đức có tên ở đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Tính tới thời điểm hiện tại, anh đã có 12 bàn thắng cho B.Bình Dương ở tất cả các mặt trận. Riêng tại V-League, số bàn thắng của Anh Đức là 10 bàn, chỉ đứng sau Nsi của Cần Thơ.

Cựu binh 33 tuổi lên tuyển, Công Phượng hay bóng đá Việt phải buồn? ảnh 1 Ở tuổi 33, Anh Đức vẫn được triệu tập trở lại vào đội tuyển Việt Nam.

Việc HLV Mai Đức Chung triệu tập Anh Đức trở lại đội tuyển Việt Nam được đánh giá có thể khiến những chân sút trẻ hơn như Công Phượng hay Ngân Văn Đại, Mạc Hồng Quân mất suất chính thức. Điều này không ngạc nhiên bởi xét cả về phong độ, trình độ lẫn kinh nghiệm, các tiền đạo kể trên khó so được với Anh Đức.

Tuy nhiên, từ đây cũng cho thấy một thực tế khá đáng buồn, là bóng đá Việt Nam đang quá thiếu những tiền đạo trẻ xuất sắc. Công Phượng từng được kỳ vọng rất nhiều, nhưng lối chơi lạm dụng kỹ thuật, thiếu khôn ngoan khiến chân sút gốc Nghệ không thể phát huy được hết những phẩm chất cá nhân của mình. Số còn lại như Hà Đức Chinh hay Ngân Văn Đại dù có tiềm năng nhưng chỉ về tổng thể, chưa thể đạt tầm cấp ĐTQG. Đức Chinh hay Văn Đại có thể xuất sắc hơn nếu thi đấu ở các đội tuyển trẻ.

Cựu binh 33 tuổi lên tuyển, Công Phượng hay bóng đá Việt phải buồn? ảnh 2 Công Phượng có thể mất vị trí chính thức ở đội tuyển Việt Nam.

Nhìn lại xa hơn, tuyển Việt Nam trên thực tế từ nhiều năm trở lại đây đang rơi vào cuộc khủng hoảng tiền đạo chưa thấy có điểm sáng. Ở giải đấu gần nhất cấp khu vực, AFF Cup 2016, chân sút chủ lực của Việt Nam là tiền đạo Công Vinh, khi đó cũng đã 31 tuổi. Cho tới thời điểm hiện tại khi Công Vinh giải nghệ, thì Văn Quyết vẫn là lựa chọn 1 số trên hàng tấn công. Không hề ngạc nhiên khi nhiều năm trở lại đây, khả năng ghi bàn là vấn đề được nhắc tới nhiều nhất của các đội bóng Việt Nam. SEA Games 29 là một ví dụ, khi việc các tiền đạo bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến đội tuyển U22 của HLV Hữu Thắng phải trả giá đắt.

Một trong những lý do hay được nhắc tới cho tình trạng khan hiếm tiền đạo giỏi của chúng ta hiện nay, là việc các CLB ở V-League thường chuộng sử dụng ngoại binh cho vị trí này. Điều này không sai những có lẽ chưa đầy đủ bởi trước đây, bóng đá Việt Nam vẫn có rất nhiều tiền đạo giỏi dù phải cạnh tranh với “tây”. Bóng đá Việt Nam có lẽ cần một ông thầy thuốc, chỉ đúng bệnh để có thể khắc phục được cơn khát tiền đạo hiện tại.  

MỚI - NÓNG