Đến lão tướng cũng phải dùng “tiết kiệm”

Đến lão tướng cũng phải dùng “tiết kiệm”
TP - Việc Ban huấn luyện ĐTQG phải mất nhiều công sức để triệu tập một tiền đạo đang bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp như Anh Đức cho thấy chúng ta đang quá thiếu thốn nhân tài cho vị trí tiền đạo mũi nhọn.
Đến lão tướng cũng phải dùng “tiết kiệm” ảnh 1

Công Phượng (16) tuy rất tài năng và trẻ trung nhưng lại không phải là nhân sự phù hợp cho vị trí trung phong. Ảnh: VSI.

Hôm qua (7/10), tiền đạo Anh Đức đã có mặt ở ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Campuchia ở lượt về vòng loại Asian Cup 2019. Sự xuất hiện của Anh Đức lúc này thật sự có ý nghĩa với HLV Mai Đức Chung, nhất là trong bối cảnh tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh vừa phải chia tay ĐT Việt Nam do chấn thương, còn những chân sút hiện tại trong tay ông Chung như Công Phượng hay Văn Quyết đều không thích hợp với vai trò trung phong cắm.

Chẳng thế mà mới ở phút 60 của trận B.Bình Dương-SHB Đà Nẵng ở bán kết lượt về Cúp QG 2017 diễn ra vào ngày 6/10 vừa qua, HLV Trần Bình Sự đã phải rút Anh Đức ra nghỉ vì sợ rằng nếu đá đủ 90 phút thì Anh Đức sẽ không đủ thể lực để ra sân ở trận đấu với ĐT Campuchia, dù phải tới ngày 10/10 thì trận đấu này mới diễn ra.

Năm nay đã bước sang tuổi 32 nhưng Anh Đức vẫn đang là chân sút nội ghi bàn tốt nhất ở V-League 2017 với 10 bàn sau 20 vòng đấu, chỉ kém duy nhất 1 bàn so với Nsi (XSKT Cần Thơ) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Nói vậy để thấy vì sao HLV Trần Bình Sự phải sử dụng Anh Đức một cách “tiết kiệm” như thế, và hẳn là cũng phải có lời nhờ vả từ ông Mai Đức Chung, bởi chẳng nhiều cầu thủ chưa lên ĐTQG mà lại biết mình chắc chắn sẽ được đá chính như Anh Đức.

Không chỉ nhờ HLV Trần Bình Sự giữ gìn thể lực cho Anh Đức, HLV Mai Đức Chung còn được cho là có vai trò quan trọng để thuyết phục Anh Đức trở lại ĐTQG, bởi tiền đạo này đã từng tuyên bố chia tay ĐTQG dưới thời HLV Hữu Thắng, khi ông thầy xứ Nghệ thể hiện sự ưu ái rõ rệt với các cầu thủ đồng hương, khiến Anh Đức cảm thấy bất mãn và từ chối khoác áo ĐTQG.

Việc BHL ĐTQG phải mất nhiều công sức để triệu tập một tiền đạo ở ngoài tuổi 30 và đang bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp như Anh Đức thực sự không phải là tín hiệu tích cực của nền bóng đá, bởi điều đó cho thấy chúng ta đang quá thiếu thốn nhân tài cho vị trí tiền đạo mũi nhọn, và “cơn khô hạn” này đã kéo dài suốt nhiều năm nay.

Cách đây hơn 10 năm, bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG từng thừa mứa tiền đạo giỏi tới mức một chân sút như Công Vinh còn phải mài mòn đũng quần trên băng ghế dự bị, nhưng nay khi Công Vinh đã giải nghệ để chuyển qua làm quản lý thì cầu thủ cùng tuổi với Công Vinh là Anh Đức vẫn là chân sút hàng đầu ở cả ĐTQG cũng như CLB.

Hầu hết các đội bóng ở V-League trong nhiều năm nay đều có xu hướng mặc định một suất chính thức trên hàng tấn công cho các tiền đạo ngoại, và không ít CLB thậm chí còn sử dụng nguyên cả cặp chân sút ngoại, như trường hợp của FLC Thanh Hoá, đội bóng đang dẫn đầu V-League 2017 với bộ đôi tiền đạo Uche-Omar.

Vì thế, các cầu thủ nội muốn có chỗ đứng trên hàng tấn công thì buộc phải dạt ra cánh hoặc lùi về vị trí hộ công. Bản thân Anh Đức hiện tại hay Công Vinh trước kia đều từng có thời gian rất dài phải thi đấu ở cánh, vì bên trong vòng cấm là sân chơi dành riêng cho các tiền đạo ngoại và trung vệ ngoại.

Và tất nhiên khi các CLB ở V-League ưu tiên lực lượng ngoại binh cho những vị trí trên hàng tấn công thì ĐTQG sẽ phải gánh chịu hậu quả, bởi đội bóng nào khi xây dựng và tuyển chọn nhân sự cũng đều để phục vụ bản thân là chính chứ chẳng mấy CLB có thể nghĩ tới việc làm thế nào để thuận lợi cho cả ĐTQG.

Khi còn dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam, HLV Henrique Calisto từng cấm các hậu vệ biên không được tạt bóng bổng ngay khi vượt quá vạch giữa sân, vì ở ĐTQG chẳng có ngoại binh cao to như ở CLB để mà nhảy lên tranh bóng bằng ưu thế về thể hình thể lực.

Lúc ấy, cơn khát chân sút của ĐTQG đã bắt đầu có dấu hiệu nan giải, bằng chứng là HLV Calisto phải xây dựng đội hình không có chân sút thực thụ ở SEA Games 2009 tại Lào, nhưng không ai nghĩ rằng hiện tại cơn khát này đã trở thành nỗi ám ảnh, khi cả giải VĐQG chuyên nghiệp không có cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng hơn một lão tướng đã ở tuổi 32 như Anh Đức, để rồi HLV trưởng ĐTQG phải có lời nhờ vả với HLV đội bóng chủ quản để sử dụng Anh Đức một cách “tiết kiệm”.

MỚI - NÓNG