Thế giới tuần qua: Xả súng đẫm máu tại Mỹ, Catalonia đòi li khai

Thế giới tuần qua: Xả súng đẫm máu tại Mỹ, Catalonia đòi li khai
TPO - Xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử tại Mỹ, Catalonia bỏ phiếu đòi tách khỏi Tây Ban Nha; Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran; giải Nobel Hòa bình được trao cho nỗ lực xóa bỏ vũ khí hạt nhân... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.
Thế giới tuần qua: Xả súng đẫm máu tại Mỹ, Catalonia đòi li khai ảnh 1 Ít nhất 58 người đã thiệt mạng và gần 500 người khác bị thương trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tối 1/10 gần khách sạn Mandalay Bay (Las Vegas, bang Nevada, Mỹ). Thủ phạm vụ xả súng – Stephen Paddock (64 tuổi) đã đứng từ tầng 32 khách sạn Mandalay Bay nã đạn không ngừng trong suốt chín phút xuống đám đông 20.000 người rồi tự sát ngay trong phòng khách sạn. Tại đây cảnh sát tìm thấy 23 khẩu súng các loại cùng những thiết bị hỗ trợ.  Trong xe hơi và tại nhà riêng của Paddock cũng có không ít súng, đạn và thuốc nổ. Hiện cảnh sát vẫn chưa thể xác định động cơ thủ ác của Paddock dù đã nắm trong tay 1.000 manh mối. Vụ xả súng mà Paddock tiến hành được coi là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh: AFP
Thế giới tuần qua: Xả súng đẫm máu tại Mỹ, Catalonia đòi li khai ảnh 2 Ngày 1/10, người dân xứ Catalonia tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập của vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Tây Ban Nha. Chính quyền Catalonia thông báo khoảng 2,26 triệu người đã đi bỏ phiếu và có 90% người tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ quyết định tách khỏi Tây Ban Nha. Cuộc trưng cầu ý dân đã diễn ra trong tình trạng hỗn loạn khi xảy ra đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và những người ủng hộ độc lập của Catalonia khiến một số người phải nhận sự hỗ trợ y tế. Lãnh đạo Catalan khẳng định sẽ tổ chức một cuộc họp vào đầu tuần tới (9/10) bàn về kết quả cuộc trưng cầu dân ý và có thể sẽ đưa ra tuyên bố độc lập. Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI cho rằng việc đòi độc lập cho Catalania là “ngoài vòng pháp luật” và là thể hiện “sự bất trung không thể chấp nhận được”. Ảnh: AFP
Thế giới tuần qua: Xả súng đẫm máu tại Mỹ, Catalonia đòi li khai ảnh 3

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức quân sự tại Nhà Trắng hôm 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tuyên bố đầy ẩn í về vấn đề hạt nhân Iran khiến nhiều người cho rằng Washington đang chuẩn bị rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1. Tổng thống Trump dự kiến sẽ đưa ra một bài phát biểu vào ngày 12/10 tới nhằm thông báo về một chiến lược lớn hơn của chính quyền Mỹ nhằm đối đầu với Iran. Vào ngày 15/10, ông Trump sẽ báo cáo trước Quốc hội về việc Iran có tuân thủ thỏa thuận hạt nhân hay không, và liệu thỏa thuận hạt nhân có đáp ứng lợi ích của nước Mỹ hay không. Nếu ông Trump khẳng định Iran không tuân thủ thỏa thuận. Quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để quyết định có hay không áp dụng lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran, vốn bị đình chỉ theo thỏa thuận này. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Xả súng đẫm máu tại Mỹ, Catalonia đòi li khai ảnh 4

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển lần lượt công bố các giải Nobel năm 2017. Trong đó, giải Nobel Vật lý thuộc về Rainer Weiss, Kip Thorne và Barry Barish vì đã có công khám phá ra sóng hấp dẫn. Giải Nobel Hóa học được trao cho Jacques Dubochet, Joachim Frank và Richard Henderson vì đã phát triển thành công công nghệ hiển vi electron lạnh. Giải Nobel Y học thuộc về ba nhà khoa học Jeffrey Hall, Michael Rosbash, Michael Young vì có công phát hiện các cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học, tức đồng hồ bên trong cơ thể. Giải Nobel Hòa Bình được trao cho Chiến dịch quốc tế hủy bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) nhờ “nỗ lực thu hút sự chú ý đối với các thảm họa nhân đạo gây ra do sử dụng vũ khí hạt nhân” và nhờ “thành công đột phá để đạt được hiệp ước cấm phổ biến loại vũ khí hủy diệt này.” Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Xả súng đẫm máu tại Mỹ, Catalonia đòi li khai ảnh 5

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4/10 cho biết ông từng được cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trực tiếp thông báo về sự tồn tại của bom hạt nhân tại đất nước Đông Bắc Á này từ năm 2001. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc cũng nằm trong tầm bắn của vũ khí Triều Tiên thời bấy giờ. Tổng thống Putin một lần nữa kêu gọi các bên liên quan giảm bớt những tuyên bố nhuốm màu thù hận và tìm cách thúc đẩy cuộc đối thoại trực tiếp giữa Bình Nhưỡng và Washington. “Liệu có thể tiến hành cuộc tấn công toàn cầu nhằm giải trừ vũ khí của Triều Tiên hay không? Có. Nhưng cuộc chiến này có thành công hay không thì chúng tôi không biết. Vì Triều Tiên là một nước khép kín. Không ai hiểu 100% về Triều Tiên. Ai biết được họ đang sở hữu những gì và đang cất giấu chúng ở đâu.”, ông Putin nói. Ảnh: AFP

Thế giới tuần qua: Xả súng đẫm máu tại Mỹ, Catalonia đòi li khai ảnh 6

Ngày 4/10, tòa án hình sự tại Thái Lan ban hành lệnh bắt thứ ba đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vì ra nước ngoài mà không thông qua cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Busadee Santipitaks ngày 5/10 cho biết, cơ quan này đang thu hồi hộ chiếu Thái Lan của bà Yingluck. Ngày 6/10, văn phòng các vấn đề quốc tế thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan triển khai một nhóm chuyên trách về việc dẫn độ bà Yingluck về nước từ Anh. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha gần đây cho biết, Thái Lan sẽ truy tìm bà thông qua các kênh ngoại giao và hợp tác quốc tế với Interpol. Trong khi đó, nguồn tin từ nhóm pháp lý của cựu Thủ tướng cho biết bà Yingluck đang cân nhắc việc xin tị nạn chính trị tại một nước châu Âu như Anh, Đức, Pháp, nhưng ưu tiên vẫn là Anh. Ảnh: Nation

Thế giới tuần qua: Xả súng đẫm máu tại Mỹ, Catalonia đòi li khai ảnh 7

Trong phiên xét xử hôm nay, 5/10 tại Tòa tối cao Shah Alam (Kuala Lumpur, Malaysia), Raja Subramaniam – người đứng đầu Trung tâm Phân tích Vũ khí Hóa học Malaysia khai rằng ông đã tìm thấy dấu vết của chất độc VX dạng tinh khiết và VX kết tủa trên trang phục của nghi phạm Đoàn Thị Hương. Trên móng tay của Hương và áo thun không tay của nghi phạm Siti Aisyah cũng xuất hiện dấu vết của phó phẩm VX. Trong phiên xét xử ngày 4/10, các công tố viên đã trình trước tòa mẫu máu, mẫu nước tiểu và mô gan của nạn nhân Kim Chol; đồng thời khẳng định nguyên nhân gây ra cái chết của Kim là chất độc thần kinh VX. Tuy nhiên, Gooi Soon Seng – luật sư của nghi phạm Aisyah cho rằng việc phát hiện dấu vết của VX trên người các nghi phạm không thể là bằng chứng buộc tội Hương và Siti. Ảnh: AP

Thế giới tuần qua: Xả súng đẫm máu tại Mỹ, Catalonia đòi li khai ảnh 8

Hai tàu ngầm Novgorod và Kolpino của Hải quân Nga ngày 5/10 đã phóng loạt 10 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng gần thành phố Deir ez-Zor, miền trung Syria. “Tên lửa được phóng từ dưới mặt nước ở biển Địa Trung Hải, tiêu diệt nhiều trung tâm chỉ huy, kho đạn dược và nhà chứa phương tiện cơ giới trong tay phiến quân”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.