Bản tin Thể thao: Tái đấu Việt Nam, HLV Campuchia tuyên bố gây sốc

HLV Leonardo Vitorino tuyên bố muốn gây sốc tại Mỹ Đình.
HLV Leonardo Vitorino tuyên bố muốn gây sốc tại Mỹ Đình.
TPO - Đại chiến với Liverpool, M.U nhận tin dữ về Fellaini. Châu Phi xác định đội đầu tiên dự VCK World Cup 2018. Hà Lan gần như hết cơ hội dự World Cup 2018. Bồ Đào Nha nhọc nhằn đánh bại Andorra. Định ngày Ancelotti tái xuất “ghế nóng”...

Tái đấu Việt Nam, HLV Campuchia tuyên bố gây sốc. Có mặt tại Hà Nội sớm để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 10.10 tới, HLV Leonardo Vitorino của ĐT Campuchia đã có những chia sẻ với truyền thông nước chủ nhà. Theo đó ông khẳng định muốn cùng Campuchia tạo địa chấn tại SVĐ Mỹ Đình.

Đại chiến với Liverpool, M.U nhận tin dữ về Fellaini. Sau Paul Pogba và Michael Carrick, M.U lại tiếp tục tổn thất về nhân sự nơi tuyến giữa khi tiền vệ Marouane Fellaini dính chấn thương đầu gối trong lúc khoác áo ĐT Bỉ. Cụ thể, ngôi sao có mái tóc xù này đã phải rời sân ở phút 29 của trận đấu bằng những bước chân tập tễnh.

Châu Phi xác định đội đầu tiên dự VCK World Cup 2018. Nigeria chính là đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi. Trong trận đấu với Zambia đêm qua, “Đại bàng xanh” đã có chiến thắng 1-0 nhờ pha làm bàn của Alex Iwobi để tiếp tục dẫn đầu bảng B và bỏ xa chính Zambia tới 6 điểm.

Hà Lan gần như hết cơ hội dự World Cup 2018. Thắng Belarus 3-1, nhưng Hà Lan vẫn kém đội xếp thứ 2 bảng A Thụy Điển tới 3 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 1 lượt đấu. Lượt trận cuối, Hà Lan tiếp Thụy Điển trên sân nhà và phải thắng đối thủ này cách biệt 7 bàn thì mới có thể giành vé tham dự vòng play-off World Cup.

Bồ Đào Nha nhọc nhằn đánh bại Andorra. Trong chuyến làm khách tới Andorra ở lượt trận thứ 9 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã gặp vô vàn khó khăn. Phải mãi tới phút 63, nhờ pha dứt điểm chớp nhoáng của Cristiano Ronaldo, họ mới khai thông được bế tắc. Tới phút 86, Andre Silva ấn định chiến thắng 2-0 cho nhà ĐKVĐ châu Âu.

Định ngày Ancelotti tái xuất “ghế nóng”. HLV Carlo Ancelotti cho biết, ông chỉ trở lại làm việc sau 10 tháng nữa. Đồng thời, vị thuyền trưởng người Italia cũng khẳng định sẽ không dẫn dắt ở cấp đội ĐTQG. Ancelotti bị sa thải sau thất bại 0-3 trước PSG tại vòng bảng Champions League diễn ra cách đây gần 10 ngày.

Rooney xấu hổ khi dọn vệ sinh công cộng. Hôm qua, tiền đạo Wayne Rooney đã bắt đầu thực hiện án phạt 100 giờ lao động công ích cho tội lái xe với tốc độ cao trong tình trạng say xỉn. Được biết, nơi thực hiện án phạt của cựu ngôi sao M.U là vườn hoa trung tâm ở Macclesfield, Cheshire, Manchester. Đáng chú ý, Rooney tỏ ra hết sức xấu hổ khi làm việc, bởi anh bỗng nhiên cúi gằm mặt xuống đất khi tình cờ trông thấy những tay săn ảnh.

Lộ diện bến đỗ ưu tiên của Mesut Ozil. Theo Kicker (Đức), Mesut Oezil muốn gia nhập M.U hoặc Barcelona nếu rời Arsenal. Tiền vệ người Đức sẽ chia tay Emirates vào cuối mùa giải này theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy vậy, Arsenal đang cân nhắc bán ngôi sao của mình trong tháng 1 để vớt vát một phần chi phí chuyển nhượng.

Eric Bailly sẵn sàng quyết chiến với đồng đội. Trung vệ Eric Bailly khẳng định, anh sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng cho một suất đá chính với các đồng đội tại M.U. Đồng thời, tuyển thủ Bờ Biển Ngà cũng cho rằng việc cạnh tranh nơi hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa để “Quỷ đỏ” lên ngôi vô địch trong mùa giải năm nay.

Butland thay Joe Hart. Theo xác nhận của HLV Gareth Southgate, thủ thành Jack Butland sẽ thay Joe Hart bắt chính ở trận hạ màn vòng bảng World Cup 2018 với Lithuania. Đây là trận đấu thủ tục của “Tam sư” bởi họ đã chính thức đoạt vé tới Nga ở loạt trận trước. HLV Southgate muốn trao cơ hội cho Jack Butland để anh trưởng thành hơn.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.