Ba cầu thủ Việt Nam khiến HLV Campuchia e ngại

HLV Vitorino (trái) sẽ cho Campuchia chơi phòng ngự với Việt Nam.
HLV Vitorino (trái) sẽ cho Campuchia chơi phòng ngự với Việt Nam.
TPO - Lương Xuân Trường, Văn Quyết và Đoàn Văn Hậu là ba cái tên gây nhiều ấn tượng nhất đối với HLV Leonardo Vitorio của Campuchia. Mục tiêu của Campuchia là có thể gây bất ngờ ở trận đấu sắp tới tại Mỹ Đình.

Tại Phnom Penh, Campuchia dù thua 1-2 nhưng đã gây rất nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, HLV Leonardo Vitorino vẫn tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng, Việt Nam là đội bóng mạnh hơn.

Theo HLV Vitorino, Việt Nam sở hữu các cầu thủ tốt ở cả ba tuyến, nhưng đặc biệt mạnh ở hàng tiền vệ. Ông Vitorino đánh giá cao 3 cầu thủ trong đội hình tuyển Việt Nam, gồm tiền vệ Xuân Trường, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền đạo Văn Quyết. Ở trận đấu ngày 10/10 tới, HLV Vitorino cho biết Campuchia sẽ thay đổi chiến thuật để đối phó với Việt Nam.

“Trận tới chúng tôi thi đấu trên sân khách nên Campuchia sẽ tập trung chơi phòng ngự, dựa vào tập thể nhiều hơn là cá nhân. Việt Nam ở “cửa trên”, tuy nhiên chúng tôi hy vọng có thể tạo được điều bất ngờ”-HLV Vitorino nói.

Ông Vitorino thừa nhận, chịu áp lực từ chính mình bởi “lâu nay đã quen với việc chiến thắng”. Nhà cầm quân người Brazil sau đó liệt kê một loạt thành tích trước khi đến Campuchia, bao gồm chuỗi 23 trận toàn thắng ở giải Lào. Thông tin gần đây cho biết, tiền đạo chủ lực Chan Vathanaka của Campuchia đang bị chấn thương, có thể không ra sân. Ông Vitorino hôm nay bỏ ngỏ khả năng Vathanaka có thi đấu khi gặp Việt Nam được hay không. Tuy nhiên, ông đồng thời ca ngợi tiền đạo này là một trong những cầu thủ xuất sắc của châu Á. “Chan Vathanaka là một trong những cầu thủ tốt nhất châu Á. Tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng thi đấu ở giải đấu cao hơn là J-League 3. Ở giải trên cậu ấy ít được ra sân nên khi về tập trung ĐTQG, tôi yêu cầu phải có các bài tập nặng”-HLV Vitorino cho biết. Chan Vathanaka vì vậy gặp một số vấn đề, theo ông Vitorino.

HLV Vitorino hôm nay đồng thời cảm ơn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vì đã tạo điều kiện tốt nhất cho Campuchia trong thời gian tập luyện tại Hà Nội. 

MỚI - NÓNG