Hai trường hợp mất tích trong mưa lũ Nghệ An

Hai trường hợp mất tích trong mưa lũ Nghệ An
TPO - Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao và chảy xiết ở Nghệ An, cuốn mất tích một cháu bé 4 tuổi và một người lớn vào sáng nay (10/10).

Ngày 10/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Đoàn Hồng Vũ - Bí thư Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp bị lũ cuốn mất tích. 

Trước đó, vào khoảng 6h40 cùng ngày, chị Lê Thị Ngoan (22 tuổi) chở cháu Lê Thị Đông Nhi (6 tuổi) đi học.

Khi qua đoạn đường bị ngập tại xóm 9, xã Quỳnh Vinh (TX Hoàng Mai), hai dì cháu không may bị nước lũ cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, người dân tới ứng cứu và vớt được cháu Đông Nhi. Còn  chị Ngoan bị nước lũ cuốn mất tích.

Hai trường hợp mất tích trong mưa lũ Nghệ An ảnh 1

Địa điểm nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng gia đình nạn nhân tổ chức tìm kiếm. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân.

Được biết, chị Ngoan lấy chồng ở Trung Quốc, đã có con 5 tháng tuổi. Chị vừa mới về quê thăm mẹ được 5 ngày thì xảy ra vụ việc.

Cùng ngày tại huyện Quỳ Hợp cũng xảy ra một trường hợp bé 4 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h hôm nay tại xã Châu Tiến. Vào thời điểm đó, cháu Lang Đức Duy (SN 2013, trú bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp) trên đường đến nhà ông bà nội, bị nước lũ cuốn trôi.

Hai trường hợp mất tích trong mưa lũ Nghệ An ảnh 2 Cầu tràn vào xã Châu Tiến nước ngập sâu, gây chia cắt nên việc tiếp cận hiện trường là rất khó khăn.
Hai trường hợp mất tích trong mưa lũ Nghệ An ảnh 3

Nhận được tin báo, chính quyền xã Châu Tiến tổ chức tìm kiếm cháu Duy. Hiện cầu tràn vào xã Châu Tiến nước ngập sâu, gây chia cắt nên việc tiếp cận hiện trường là rất khó khăn.

Lãnh đạo huyện Qùy Hợp đang tìm cách vào xã Châu Tiến để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Ở Quỳ Hợp đang mưa to, mực nước tại các khe suối, cầu tràn đang lên, UBND huyện Qùy Hợp đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cắt cử người canh trực tại các điểm cầu tràn, ngăn không cho người qua lại.

MỚI - NÓNG