Ngoại trưởng Ri: Mỹ muốn chia rẽ Nga và Triều Tiên

Ngoại trưởng Ri: Mỹ muốn chia rẽ Nga và Triều Tiên
TPO - “Mỹ đang tiến hành chính sách trừng phạt đối với cả hai nước – Nga và Triều Tiên. Cùng lúc đó, Mỹ nỗ lực kéo Nga vào chiến dịch chống lại Triều Tiên nhằm chia rẽ hai nước”, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho nói.

Phát biểu trên Tass trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm qua, 11/10, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cáo buộc Mỹ châm ngòi chiến tranh bằng những lời nói xúc phạm Triều Tiên và nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Ri khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình dưới bất cứ điều kiện nào. Bởi vũ khí hạt nhân là “hàng rào bảo vệ hòa bình và an ninh trong khu vực”, sở hữu vũ khí hạt nhân là “quyền của Triều Tiên để tồn tại và phát triển”, ông Ri nói. “Giờ đây, Mỹ sẽ phải trả giá. Chúng tôi sẽ đáp trả bằng một cơn mưa lửa, chứ không phải bằng lời nói.”

Ngoại trưởng Ri: Mỹ muốn chia rẽ Nga và Triều Tiên ảnh 1

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: AP

Cũng theo Ngoại trưởng Ri, các chế tài trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) áp đặt lên Triều Tiên là một phần chiến dịch thù địch chống lại Bình Nhưỡng của Washington.

Ông Ri khẳng định Triều Tiên có thể đối thoại với Hàn Quốc, nhưng chỉ khi Seoul bắt đầu theo đuổi chính sách của riêng mình thay vì chạy theo Mỹ một cách mù quáng.

“Nếu Hàn Quốc còn áp dụng các biện pháp trừng phạt và áp lực chống lại chúng tôi theo chính sách của Mỹ, thì chúng tôi vẫn không thấy có triển vọng cải thiện quan hệ liên Triều”, ông Ri nói.

Ngoại trưởng Ri cho rằng Mỹ đang cố lôi kéo thêm nhiều quốc gia về phe mình để thắt chặt hơn nữa các lệnh trừng phạt.

“Mỹ đang tiến hành chính sách trừng phạt đối với cả hai nước – Nga và Triều Tiên. Cùng lúc đó, Mỹ nỗ lực kéo Nga vào chiến dịch chống lại Triều Tiên nhằm chia rẽ hai nước”, Ngoại trưởng Triều Tiên nhận định.

Trước đó, Nga từng nhiều lần cảnh báo ác nỗ lực trừng phạt nhằm gây áp lực buộc Triều Tiên phải dừng chương trình tên lửa – hạt nhân sẽ chỉ dẫn tới cuộc đối đầu và xung đột không ngừng nghỉ giữa Washington và Bình Nhưỡng.

“Sự điên cuồng về quân sự trong tình trạng này là vô nghĩa. Đó là một kết cục chết chóc. Nó có thể dẫn đến một thảm họa toàn cầu, và rất nhiều người sẽ phải mất mạng. Không có cách nào khác để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trừ cách đối thoại trong hòa bình”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hồi tháng Chín, chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần sáu.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.