Bị cáo buộc dùng doping, võ sĩ hạng nặng nằng nặc kêu oan

Bị cáo buộc dùng doping, võ sĩ hạng nặng nằng nặc kêu oan
TPO - Cựu vô địch UFC hạng nặng Junior Dos Santos vừa bị phát hiện sử dụng chất cấm, nhưng tay đấm Brazil một mực cho rằng mình bị oan.
Bị cáo buộc dùng doping, võ sĩ hạng nặng nằng nặc kêu oan ảnh 1

Dos Santos khẳng định mình “trong sạch”

Ủy ban chống Doping của Mỹ (USADA) thông báo, phát hiện mẫu thử ngày 10/8 của Dos Santos dương tính với chất cấm. Kết quả này dẫn tới việc tay đấm người Brazil buộc phải hủy trận đấu sắp tới với đối thủ Francis Ngannou.

Về phần mình, Dos Santos khá bất ngờ, thậm chí cho rằng đó chỉ là một trò đùa. “Khi tôi về nhà và nghe tin đó, tôi cứ nghĩ đó là một trò đùa. Thật không thể tin được. Vợ tôi bảo USADA thông báo việc tôi dùng chất cấm. Tôi đã thốt lên rằng: “Chúa ơi điều đó là không thể”. Tôi bị phát hiện dùng chất cấm gì chứ?. Ngay lập tức tôi gọi điện cho UFC và họ báo với tôi rằng đó là chất lợi tiểu (diuretic). Hàm lượng của nó nhỏ đến mức thậm chí còn không có nổi tác dụng lợi tiểu. Nhưng có vẫn là có, vì thế USADA vẫn gửi thông báo đến cho tôi”.

Dos Santos khẳng định mình “trong sạch” và luôn ủng hộ nền thể thao công bằng, nói không với doping. USADA cho biết vẫn đang tiến hành điều tra để biết chất lợi tiểu đó xuất phát từ đâu và sẽ đưa ra án phạt cụ thể. Trước mắt, tay đấm người Brazil phải hủy trận đấu với võ sĩ hạng nặng mới nổi Francis Ngannou. Mới đây, Ngannou đã hạ gục cựu vô địch UFC Andrei Arlovski tại sự kiện UFC on Fox 23. 

Hồi tháng năm, Dos Santos có trận tranh đai với Stipe Miocic tại sự kiện UFC 211. Trước trận đấu, tay đấm người Brazil tuyên bố sẽ hạ Miocic chỉ sau 2 hiệp. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân hoàn toàn ngược lại. Dos Santos bị Miocic hạ knock-out bằng một cú đấm rất mạnh bằng tay phải ở ngay hiệp một.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.