93 người chết, mất tích, nhiều khu vực bị cô lập do mưa lũ

Các lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở Tân Lạc, Hoà Bình
Các lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở Tân Lạc, Hoà Bình
TPO - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 13/10, số lượng người chết, mất tích đã lên đến 93 người. Nhiều vùng đang bị lũ chia cắt, giao thông chưa thông tuyến.

Mưa lũ đã làm 54 người chết (Sơn La 6 người, Yên Bái 6 người, Hòa Bình 17 người, Thanh Hóa 14 người, Nghệ An 9 người và Hà Nội 2 người); 39 người còn mất tích (Sơn La 2 người, Yên Bái 16 người, Hòa Bình 15 người, Thanh Hóa 5 người, Quảng Trị 1 người).

93 người chết, mất tích, nhiều khu vực bị cô lập do mưa lũ ảnh 1 Các lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở Tân Lạc, Hoà Bình

Liên quan đến đến vụ sạt lở đất vùi lấp 4 hộ dân tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đến nay, địa phương đã huy động trên 300 người cùng phương tiện, thiết bị để tìm kiếm cứu nạn. Đến chiều 12/11, đã tìm được 9 thi thể nạn nhân bị vùi lấp.

Đến nay, số nhà bị ngập, sập gần 31.000 nhà, trong đó nặng nhất là Thanh Hoá trên 16.000 nhà, Hà Nam gần 8.700 nhà, Hà Tĩnh gần 2.100 nhà, yên Bái trên 1.700 nhà. Đến nay, số nhà phải di dời khẩn cấp khỏi nơi nguy hiểm gần 2.000 nhà.

Về sản xuất nông nghiệp, hiện gần 23.000 ha lúa bị ngập, thiệt hại, gần 30.000 ha màu và trên 16.300 ha cây lâu năm, cây ăn quả bị thiệt hại. Các địa phương bị nặng là Hoà Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Nội….Mưa lũ cũng cuốn trôi gần 6.000 gia súc, gần 175.000 gia cầm.

Báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy lợi cho thấy,  hơn 160.000 ha lúa đang bị ngập úng, trong đó nặng nhất là Nam Định gần 51.000, Thái Binh 40.000 ha, Thanh Hoá gàn 27.500 ha, Ninh Bình 12.000 ha, Nghệ AN 11.100 ha…Tại các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, việc tiêu úng khó khăn do lũ sông Đáy lớn, nước triều cao, diện tích lúa chưa gặt còn rất lớn.

Nhiều tuyến đê bị tràn, vỡ

Mưa lũ lớn khiến mực nước một số sông đã vượt mức lịch sử, xảy ra hơn 60 cố trên các tuyến đê ở Bắc Trung bộ và miền Bắc. Tại Thanh Hoá, các tuyến đê cấp III trở lên xảy ra 4 sự cố sạt lở mái phía sông, đồng với chiều dài 152m; 5 sự cố thẩm lậu, đùn sủi; 3 sự cố cống qua đê và tràn cục bộ 6 đoạn với tổng chiều dài 3.276m.

Trên tuyến đên dưới cấp III, cũng bị sạt lở 11 đoạn với tổng chiều dài 298m; đùn sủi, thẩm lậu tại 5 điểm, để tràn cục bộ 5 đoạn với tổng chiều dài trên 4.800m; vỡ 3m đê bao Tế Nông bảo vệ 40ha trồng cói. Hiện địa phương đã kịp thời phát hiện và xử lý giờ đầu các sự cố nêu trên. Trong khi đó, tại Hà Nội, với tuyến đê cấp III trở lên, đã xảy ra 1 sự cố sạt lở mái đê (K15+965-K15+996 tả Đáy) ở huyện Hoài Đức.

93 người chết, mất tích, nhiều khu vực bị cô lập do mưa lũ ảnh 2 Nhiều khu vực vẫn bị cô lập do mưa lũ

Các tuyến đê dưới cấp III, đã bị tràn nhiều đoạn với tổng chiều dài khoảng gần 14 km tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai; vỡ đê Bùi 2 huyện Chương Mỹ (bao ngăn lũ núi) dài 15m. Địa phương đã di dời 70 hộ dân vùng ngập đến nơi an toàn.

Trong khi đó, ở Hà Nam cũng xảy ra sự cố sạt mái đê, sạt, trượt trên các tuyến bối, trong đó vỡ, tràn gây ngập một số khu dân cư. Địa phương đã di dời 238 hộ và dự kiến kế hoạch di dời tiếp 1.620 hộ trong các vùng ngập.

Nhiều vùng bị cô lập, giao thông ách tắc

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến nay, nhiều tuyến đường giao thông vẫn chưa thông tuyến. Tại Yên Bái. Tỉnh lộ 174 Văn Chấn - Trạm Tấu còn nhiều điểm sạt lở chưa khắc phục xong; TL164 An Bình – Lâm Giang đã hót sụt được 35.000/100.000 m3.

Tại Hòa Bình, hiện tuyến đường 229 và 10 tuyến đường tỉnh (432, 432B, 433, 435B, 438, 438B, 450, 440, 448, 449) chưa thông tuyến.

Tại Sơn La, giao thông đến xã Mường Bang, Sập Xa, huyện Phù Yên; xã Chiềng Yên, Song Khủa, Suối Bàng, Mường Men, Liên Hòa, Mường Tè huyện Vân Hồ hiện vẫn cô lập.

Cầu Bản Đông xã Tường Phù, cầu gỗ xã Mường Cơi, cầu tại QL37, cầu Bản Kháng bị cuốn trôi; cầu Gia Phù bị trôi 2 mố. Các Quốc  QL37, QL43 bị cuốn trôi 24 cầu, cống, sụt taluy dương.

Ở Thanh Hoá, các tuyến Quốc lộ (217B, 15, 15C, 16, 217, 47) bị sạt lở 45 điểm, hư hỏng mặt đường 4 điểm, ngập gây tắc cục bộ 31 điểm. Rất nhiều tỉnh lộ ở địa phương này như: 521E, 519B, 516B, 530, 522, 523C, 523B, 518B… bị sạt lở, ngập; tuyến đường tuần tra biên giới sạt taluy dương tại nhiều điểm gây ách tắc giao thông. 

MỚI - NÓNG